BNHV: Anh Khoa bị thủy đậu vẫn xuất sắc dẫn đầu

BNHV: Anh Khoa bị thủy đậu vẫn xuất sắc dẫn đầu
TPO - Bất giờ giành số điểm cao nhất (38 điểm), rocker Phạm Anh Khoa đã chứng minh sự nỗ lực bản thân quyết định rất nhiều cho kết quả của cuộc thi.


Anh làm thế nào để vượt qua căn bệnh thủy đậu khi trên mặt và cơ thể đầy các nốt mẩn đỏ mà vẫn giành số điểm cao nhất thế?

Có lẽ nhờ sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình của các khán giả mà Khoa đã được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng. Một phần cũng vì tính của Khoa là thế, đã muốn làm gì là làm cho tới, không thể vì bị ốm mà lại dừng bước được.

Khoa nghĩ rằng, quan trọng nhất là sự nỗ lực tự thân của mỗi thí sinh cộng với sự nhìn nhận của ban giám khảo và sự cổ vũ của khán giả sẽ giúp các thí sinh Bước nhảy hoàn vũ hoàn thành tốt phần thi của mình.

Sẽ là hơi chệch hướng nếu như đề cập đến tình trạng sức khỏe của thí sinh như thế nào trong một cuộc thi tài. Nhưng nhìn Khoa cố gắng vượt lên chính mình như thế quả thật không phải ai cũng làm được!

Khoa phải cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của bạn nhảy Iva đã giúp Khoa hoàn thành việc tập luyện cho đến hoàn thành bài nhảy.

Với điệu nhảy dân gian Bungaria, Khoa và bạn nhảy đã nhận được hai điểm 10 và 2 điểm 9 từ BGK, trở thành cặp thí sinh có số điểm cao nhất trong đêm thi thứ 3. Và đó là điều làm cho Khoa cần nỗ lực hơn nữa ở đêm thi tới diễn vào ngày 15-5 tới đây.

Khó khăn nhất mà Khoa gặp phải trong ba đêm thi vừa qua là gì?

Vì là một rocker nên khiêu vũ không phải là sở trường của Khoa. Các thí sinh khác thì hầu như ai cũng có biết chút ít hoặc thông thạo rồi nên đỡ vất vả. Khoa phải tập luyện nhiều hơn để có thể cảm nhận từng giai điệu, từng bước nhảy và cố gắng thể hiện những điều đó một cách tinh tế nhất.

Thậm chí nhạc sĩ Trần Tiến còn nhận xét “Rocker mà múa được thế là giỏi lắm rồi”! Đó có phải là động lực cho Khoa giành điểm cao nhất trong đêm thi vừa qua không?

Khoa tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ không phải vì chú Tiến hay ai đó nói gì. Nên Khoa đang nỗ lực cho chính mong muốn chinh phục bản thân mình và vì sự cổ vũ của khán giả giành cho mình mà thôi.

Trước đêm thi thứ 3 vừa qua, bài thi tưởng đã không thể hoàn thành và Khoa suýt nữa phải chia tay cuộc thi. Khoa bị thủy đậu từ đêm thi thứ hai. Khoa đã phải phá nguyên tắc của mình, đồng ý trang điểm để che bớt những nốt thủy đậu trên mặt. Tuy nhiên chính điều đó đã làm các vết thủy đậu bị nhiễm trùng và gây tổn thương nhiều hơn. Bạn nhảy thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Khoa thì không được lên máy bay nên trước đêm thi thứ 2 và thứ 3 Khoa chỉ có 2 ngày để tập luyện.

Thực ra gọi là khó khăn thì cũng không hẳn, nhưng vì bị ốm như thế nên phần nào cũng bị ảnh hưởng. Bù lại, thấy khán giả vỗ tay cổ vũ và ban giám khảo đánh giá cao, thì các vết thương đã lành ngay sau đó rồi (cười).

Giành điểm cao nhất trong đêm freestyle, Khoa bị áp lực không?

Điều đó làm Khoa phấn khích chứ không làm Khoa căng thẳng đâu, và Khoa sẽ cố gắng để ko phụ lòng mọi người đã ủng hộ mình.

Hình ảnh của Phạm Anh Khoa và bạn nhảy trong đêm thi thứ 3:

BNHV: Anh Khoa bị thủy đậu vẫn xuất sắc dẫn đầu ảnh 1
BNHV: Anh Khoa bị thủy đậu vẫn xuất sắc dẫn đầu ảnh 2
BNHV: Anh Khoa bị thủy đậu vẫn xuất sắc dẫn đầu ảnh 3
BNHV: Anh Khoa bị thủy đậu vẫn xuất sắc dẫn đầu ảnh 4
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.