BLV Vũ Quang Huy: Trọng tài không nghiêm khắc, Indonesia xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
Indonesia sử dụng lối chơi quyết liệt để ngăn chặn đội tuyển Việt Nam. (ảnh Hữu Phạm từ UAE)
Indonesia sử dụng lối chơi quyết liệt để ngăn chặn đội tuyển Việt Nam. (ảnh Hữu Phạm từ UAE)
TPO - Theo BLV Vũ Quang Huy, các cầu thủ Indonesia đã chơi quá “rát” trong hiệp 1 với đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam đã vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng trước Indonesia dưới sự điều tiết xuất sắc của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh ở giữa sân. Việt Nam tấn công áp đảo, lên bóng từ cả hai biên và trung lộ.

Đáp lại, Indonesia đã sử dụng lối chơi rất quyết liệt. Liên tiếp Quang Hải, Văn Toàn hay Tuấn Anh bị phạm lỗi. Phút 35, Tuấn Anh phải rời sân nhường chỗ cho Lương Xuân Trường do bị đau. Thông tin ban đầu cho hay tiền vệ HAGL đã bị đau.

Theo BLV Vũ Quang Huy, anh đã lường trước thế trận trên giữa đôi bên. “Indonesia đã chơi rắn trong khi chúng ta phải tính đường dài, duy trì lực lượng chứ không đá như vậy được. Trọng tài lại thiếu nghiêm khắc. Indonesia xứng đáng phải nhận 2 thẻ đỏ”-BLV Vũ Quang Huy nói trên Nextsport.

BLV Vũ Quang Huy: Trọng tài không nghiêm khắc, Indonesia xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ ảnh 1

Tuấn Anh thất vọng rời sân sau khi bị đau vì những tình huống vào bóng ác ý của Indonesia. (ảnh Hữu Phạm)

Về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy cho rằng Việt Nam có thể chơi tốt hơn với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thay vì 3-5-2 ở hiệp 1. “Tôi cảm giác các cầu thủ chưa quen lắm với sơ đồ 3-5-2. Tôi thì thích một mẫu cầu thủ có cơ bắp một chút như Minh Vương hay Đức Huy đá giữa sân. Đá 3-4-3 quen thuộc hơn. Đá như thế này mất sức, Tuấn Anh lại chấn thương nữa càng đáng tiếc hơn”-BLV Vũ Quang Huy nói.

Trong khi đó theo BLV Quang Tùng, trước lối đá rát của Indonesia, Việt Nam nên chọn cách chơi thích hợp, tránh các tình huống bị phạm lỗi.

MỚI - NÓNG