BLV Anh Ngọc: 'U22 Trung Quốc đá chẳng có mảng miếng gì'

BLV Anh Ngọc: 'U22 Trung Quốc đá chẳng có mảng miếng gì'
TPO - Nhìn lại chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc, bình luận viên (BLV) Anh Ngọc cho rằng: "Các cầu thủ Trung Quốc có thể hình to hơn, khoẻ hơn, nhưng đá chẳng có mảng miếng gì cả".

Ở trận giao hữu trên sân vận động Huangshi Olympic Sports Center (Trung Quốc) tối qua, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Cả hai bàn thắng của U22 Việt Nam ở trận này đều ghi công cho tiền đạo Tiến Linh.

“Tôi có phần thất vọng vì chúng ta coi trận đấu với U22 Trung Quốc là một thử thách, một quân xanh chất lượng tốt cho U22 Việt Nam. Nhưng trên thực tế, U22 Trung Quốc không phải là một đối thủ để kiểm nghiệm những vấn đề của chúng ta. Họ có thể hình to hơn, khoẻ hơn, nhưng đá chẳng có mảng miếng gì cả. Phản ứng và áp lực của U22 Trung Quốc tạo ra cũng không đủ để gây bất kỳ khó khăn nào cho U22 Việt Nam”, BLV Anh Ngọc đánh giá sau trận thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước Trung Quốc.

Bàn thắng đầu tiên được Tiến Linh thực hiện ở phút 18. Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Tiến Linh đệm bóng cận thành mở tỉ số cho U22 Việt Nam. 40 phút sau, vẫn là Tấn Tài với cú leo biên phải tương tự rồi căng ngang vào trong để Tiến Linh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam. Bộ đôi của B.Bình Dương đã quá quen thuộc với nhau ở CLB và tiếp tục phối hợp nhuần nhuyễn để tạo nên chiến thắng cho U22 Việt Nam.

“Bàn thắng của Tiến Linh là kết quả của hai pha phối hợp rất tốt với Tấn Tài bên cánh phải. Nhìn cách xử lý của Tiến Linh khó như thế có lẽ rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam tin tưởng rằng cậu ấy có thể làm nên một điều gì đấy ở SEA Games.

Đây là trận đấu mà chúng ta không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, nhưng U22 Việt Nam đã làm rất tốt và điều này củng cố thêm niềm tin về kế hoạch chuẩn bị của chúng ta là đúng hướng”, BLV Anh Ngọc nhận xét.

Niềm tin vào bóng đá trẻ Việt Nam

 BLV Anh Ngọc nhấn mạnh, về chuyên môn, trận đấu không nói lên được điều gì bởi đây chỉ là một trận mang tính chất giao hữu, thế nhưng cũng có những điểm sáng mang đến sự lạc quan cho bóng đá Việt Nam.

“Nhìn cách vận hành lối chơi, chúng ta có thể nhận thấy các cầu thủ U22 Việt Nam phối hợp tốt và nhuần nhuyễn. Điều này cho thấy họ đã tập luyện với nhau rất nhiều. Họ một sự trưởng thành nhất định, mang dáng dấp của lứa đàn anh từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu với ngôi vị Á quân châu Á cách đây hơn một năm. Đặc biệt, phải nói chúng ta có một thứ vũ khí lợi hại, là tinh thần thi đấu cực tốt”, BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam cho biết.

Cách đây nửa năm, pha ghi bàn duy nhất của Mạnh Quỳnh mang về chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam trước U19 Trung Quốc ở giải U19 quốc tế diễn ra trên sân nhà. Kết quả này đưa thầy trò HLV Guillaume Graechen vào chơi trận chung kết U19 quốc tế gặp U19 Thái Lan và sau đó lên ngôi vô địch.

BLV Anh Ngọc thể hiện sự lạc quan khi thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đang dần trưởng thành và tự tin hơn. Đây cũng là kết quả mà bóng đá trẻ đã thu được sau hàng loạt các thành công vừa qua, mang lại niềm tin về lớp kế cận cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

“Bóng đá Trung Quốc lâu nay luôn có vấn đề. Một đất nước hơn 1 tỷ dân mà không tạo được một đội tuyển mạnh, dù nhập tịch cầu thủ, đưa HLV nước ngoài...

Ngay cả báo chí Trung Quốc cách đây hơn 1 năm, một người bạn của tôi làm việc cho tờ tạp chí bóng đá Trung Quốc cũng từng nói với tôi rằng, nhìn U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á ở Thường Châu, họ cảm thấy rất lo ngại bởi Việt Nam làm bóng đá trẻ nghiêm túc và bài bản hơn Trung Quốc. Cho tới khi đội tuyển Việt Nam, mà nền tảng là lứa cầu thủ U23, vô địch AFF Cup, thì cậu ấy thừa nhận bóng đá Trung Quốc đã đi sau Việt Nam trong đào tạo trẻ. Nếu như hôm nay cậu ấy xem trận đấu này, chắc chắn cậu ấy cũng không có gì là ngạc nhiên”, BLv Anh Ngọc chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.