Blouse Trắng tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chiến dịch “Blouse Trắng tình nguyện Mùa Hè Xanh” của trường ĐH Y Dược TP. HCM năm 2022 diễn ra từ ngày 25/6 - 7/8, trong đó thời giai hoạt động cao điểm từ ngày 10/7 - 31/7. Các chiến sĩ tình nguyện lấy chuyên môn làm trọng tâm, áp dụng kiến thức đã học để hỗ trợ người dân và các em nhỏ tại địa phương.

Các hoạt động đặc thù

Với 575 sinh viên tình nguyện, hoạt động của trường diễn ra trên bốn mặt trận: Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, và quận 5, với 7 đội hình, một văn phòng chiến dịch. Các hoạt động chủ yếu gồm: tổ chức khám phát thuốc, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 và các bệnh mãn tính; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; thăm, tặng quà gia đình chính sách, thắp nến tri ân; tổ chức các sân chơi thiếu nhi, các lớp học, các buổi tuyên truyền; trao tặng học bổng, các công trình thanh niên...

Công tác chuẩn bị cho chiến dịch lần này được triển khai chu đáo từ đầu tháng Sáu. Ban Chỉ huy chiến dịch tiến hành xây dựng kế hoạch, thông qua Ban Thư ký Hội sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường và xin ý kiến Ban Giám hiệu. Sau đó, lên phương án tiếp nhận đăng ký, phỏng vấn tuyển chiến sĩ và tập huấn chiến sĩ. Trường cử chiến sĩ đi tiền trạm, xác định nội dung, xây dựng kế hoạch cho các đội hình và cuối cùng là liên hệ các đơn vị tài trợ.

 Blouse Trắng tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ ảnh 1

Chiến sĩ tình nguyện của trường ĐH Y Dược TP. HCM hoạt động với phương châm lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng.

Lấy chuyên môn làm trọng tâm

Với tinh thần “sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, chiến dịch “Blouse Trắng tình nguyện Mùa Hè Xanh” (trường ĐH Y Dược TP. HCM) có những hoạt động đặc thù, các chiến sĩ tình nguyện luôn lấy chuyên môn làm trọng tâm. Có thể kể đến như hoạt động: khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại các địa bàn đóng quân; tuyên truyền kiến thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, các bệnh mãn tính và nhiều căn bệnh thường gặp khác cho người dân; tập huấn kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu cho các sinh viên tình nguyện Hè tại các trường đại học, cao đẳng…

 Blouse Trắng tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ ảnh 2

Các chiến sĩ tình nguyện chuẩn bị thuốc để phát cho người dân.

Đặc biệt, năm nay, trong chiến dịch còn phát hành các ấn phẩn truyền thông về sức khoẻ: cẩm nang “Dinh dưỡng học đường”, cẩm nang “Dinh dưỡng bệnh mãn tính”, ấn phẩm “Quạt sức khoẻ” giúp hiểu đúng về bệnh sốt xuất huyết và hậu COVID-19.

Anh Trương Văn Đạt, Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược TP. HCM cho biết: “Chiến dịch cũng đã xây dựng những công trình, phần việc chú trọng chuyên môn, giúp các bạn sinh viên mang những kiến thức đã được học tại trường ứng dụng vào thực tế, mang chuyên môn đi làm tình nguyện, thể hiện vai trò của sinh viên y khoa vì sức khỏe cộng đồng”.

 Blouse Trắng tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ ảnh 3

Chiến dịch lần này chú trọng vào các hoạt động chuyên môn về sức khỏe.


Trần Quang Minh (thành viên Ban Chỉ huy tại mặt trận tỉnh Đồng Tháp) tâm sự: “Khi tham gia chiến dịch 'Mùa Hè Xanh', mình phải xa gia đình một quãng thời gian dài nên cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, qua đây mình sẽ có nhiều câu chuyện thú vị và trải nghiệm để kể cho gia đình nghe. Ý nghĩa lớn nhất mà mình cảm nhận được tại chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' lần này, đó là tinh thần của các bạn chiến sĩ. Mặc dù, có nhiều khó khăn trong công việc nhưng ai cũng đều nhiệt huyết, nghiêm túc và đoàn kết”.

 Blouse Trắng tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ ảnh 4

Ngoài các hoạt động sức khỏe thì các hoạt động dành cho thiếu nhi cũng được quan tâm.

Không chỉ có các bạn sinh viên mà lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện, cùng với các mặt trận kêu gọi mạnh thường quân cũng như trích quỹ hỗ trợ cho các hoạt động. Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn trường và Hội Sinh viên trường cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà, sát cánh cùng các mặt trận để kịp thời hỗ trợ sinh viên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.