Blogger du lịch nổi tiếng gây bất bình khi gọi Singapore là "một thành phố của Malaysia”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một blogger du lịch nổi tiếng đã viết nhận xét về Singapore và đăng trên mạng xã hội, nhưng lại gọi Singapore là "một thành phố của Malaysia”. Điều này khiến cư dân mạng Singapore rất khó chịu và lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

Những vấn đề liên quan đến quyền lợi, hình ảnh quốc gia luôn là điều rất có ý nghĩa đối với người dân của quốc gia đó. Cho nên, cũng dễ hiểu khi cư dân mạng Singapore cực khó chịu bởi một người - là một blogger du lịch nổi tiếng - lại gọi đất nước này là "một thành phố của Malaysia”.

Mới đây, blogger người Canada, cũng được coi là một influencer (người có tầm ảnh hưởng), chuyên viết về du lịch đã viết một bài nhận xét về Singapore, tuy nhiên lại đăng ở mục dành cho các bài viết về Malaysia trên mạng xã hội Reddit.

Người viết có ý khen ngợi Singapore, nhưng dường như có kiến thức rất yếu kém.

Blogger du lịch nổi tiếng gây bất bình khi gọi Singapore là "một thành phố của Malaysia” ảnh 1

Một con phố ở Singapore được trang trí vào dịp Trung Thu. Ảnh: Desmond Wee.

Người này viết: “Singapore thật lạ vì nó là một thành phố nhưng cũng là một bang/ hòn đảo. Bạn sẽ thấy nó ở ngay dưới đáy Malaysia, đứng một mình đầy tự hào. Nhưng nó vẫn là một trong những thành phố đẹp nhất ở Malaysia, mà bạn phải ghé thăm nếu bạn ở khu vực đó”.

Thực tế, Singapore đã tách khỏi Malaysia và trở thành một nước độc lập từ năm 1965. Bởi vậy, nhận định của tác giả nói trên khiến người Singapore không khói bất bình. Họ cho rằng, kể cả với một người thiếu kiến thức chứ chưa nói đến một người chuyên viết về du lịch, thì một cú nhấp chuột để tìm kiếm thông tin trên Google về một quốc gia cũng là điều rất dễ dàng. Cho nên, không thể biện hộ cho sự cẩu thả và vô lý này được.

Blogger du lịch nổi tiếng gây bất bình khi gọi Singapore là "một thành phố của Malaysia” ảnh 2

Một phần bài viết gốc của blogger du lịch, nói rằng Singapore là một thành phố ở Malaysia. Ảnh: Reddit.

Cư dân mạng Singapore đã viết những bình luận như:

“Lại thêm một người chẳng biết gì nhưng lại tỏ ra là mình biết hết”.

“Tôi không hề biết rằng Singapore là một thành phố của Malaysia, là tôi thiếu kiến thức hay người viết có vấn đề?”.

“Theo anh ta thì Thái Lan và Brunei hẳn cũng là các thành phố của Malaysia phải không?”.

Cũng có những người cho rằng, blogger này “đi ngược thời gian”:

“Anh ta viết một điều cũ kỹ của hơn 50 năm trước, có lẽ anh ta vừa trải qua một giấc ngủ rất dài”.

“Một blogger đến từ quá khứ à?”.

Blogger du lịch nổi tiếng gây bất bình khi gọi Singapore là "một thành phố của Malaysia” ảnh 3

Việc tìm kiếm thông tin về một quốc gia là không khó. Ảnh minh họa: iStock.

Sau khi bị chỉ trích, người viết dường như đã xóa đoạn viết sai đi.

Ai cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng một người chuyên viết về du lịch lại “nhầm” đến mức gọi một quốc gia là một thành phố của quốc gia khác thì đúng là khó chấp nhận thật.

Blogger du lịch nổi tiếng gây bất bình khi gọi Singapore là "một thành phố của Malaysia” ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.