Bình Thuận: Trưởng phòng Giáo dục bị giáo viên kiện

Bình Thuận: Trưởng phòng Giáo dục bị giáo viên kiện
TP – Cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1969, đã gửi đơn khởi kiện bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn - Trưởng phòng Giáo dục tại TAND thành phố Phan Thiết.

Cô Phượng yêu cầu bà Trưởng phòng Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn có quyết định bố trí công tác và bồi thường thiệt hại về vật chất, danh dự, tinh thần cho người khởi kiện từ tháng 9/2004 đến nay.

Như báo Tiền phong đã có bài “Người tố cáo tạm nghỉ việc – Người bị tố cáo thăng chức” phản ánh vào ngày 25/5/2003, cô Phượng có đơn tố cáo Ban giám hiệu trường THCS Trần Phú kê khống giờ dạy để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Tuy không xác minh, bà Trưởng phòng Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn đã có công văn yêu cầu Ban giám hiệu tổ chức kiểm điểm cô Phượng vì “Viết đơn vượt cấp và tố cáo sai sự thật”, và có biểu hiện trù dập người tố cáo bằng cách chuyển công tác sang trường khác không đúng thủ tục.

Tuy sau đó cơ quan chức năng đã kết luận cô Phượng tố cáo đúng và buộc một số cán bộ – giáo viên trường Trần Phú phải nộp lại tiền chiếm đoạt trái phép, nhưng cô Phượng vẫn chưa được khôi phục danh dự và phải tạm nghỉ việc từ tháng 9/2004 đến nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.