Bình Thuận phát hiện thêm 37 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bình Thuận phát hiện thêm 37 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.
Bình Thuận phát hiện thêm 37 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.
TPO - Lực lượng chức năng đã xác định được 77 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung và 232 trường hợp F2 để tiến hành lấy mẫu test nhanh. Kết quả xét nghiệm tất cả trường F1 và F2 của 37 ca nghi nhiễm mới nhất ở Bình Thuận đều cho kết quả âm tính.

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 37 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, có 11 ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng, 26 ca nghi nhiễm là F1 đã được cách ly tại thị xã La Gi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, xác định nhanh những trường hợp có tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm. Sáng ngày 18/7, ngành chức năng đã xác định được 77 người tiếp xúc gần F1, và đang tiến hành xét nghiệm PCR. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được 232 trường hợp F2 và đã tiến hành lấy mẫu test nhanh. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm tất cả trường F1 và F2 của 37 ca nghi nhiễm mới nhất ở Bình Thuận đều cho kết quả âm tính.

Tại Bình Thuận, thị xã La Gi là nơi có dịch diễn biến phức tạp khi đã ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID-19 và 30 trường hợp nghi nhiễm. Thị xã La Gi đang tiến hành phong tỏa 19 điểm có liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19.

Ở huyện Đức Linh, ngay sau khi phát hiện 6 ca nghi nhiễm trên địa bàn vào ngày 17/7, địa phương đã tiến hành phong tỏa 3 khu vực liên quan và đang lập danh sách để tiến hành xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ Vũ Hòa để hạn chế sự lây lan của dịch ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong nhận định, tình hình dịch ở tỉnh này khá phức tạp, nhất là tại thị xã La Gi. Điều kiện nhân lực, vật lực của Bình Thuận không như các tỉnh, thành khác. Vì vậy phòng chống dịch bệnh phải theo phương châm xử lý dịch bệnh ở địa phương nào thì dứt điểm ở địa phương đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị thị xã La Gi phối hợp với Sở Y tế tiến hành điều tra truy vết rộng. Các phường, xã, ban ngành đoàn thể tổ chức lực lượng đi tuyên truyền, kêu gọi người dân có liên quan đến nhóm lây nhiễm của tài xế và gia đình bán trái cây ở chợ La Gi đến các cơ sở y tế khai báo. Sở Y tế cử lực lượng đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cũng như việc cung ứng nhu yếu phẩm ở các khu cách ly. Tiếp tục mở thêm các khu cách ly, xây dựng kịch bản cho số lượng ca nhiễm ở thị xã La Gi tăng cao hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã La Gi tiếp tục điều tra nguồn lây ở các trường hợp. Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh phối hợp với thị xã La Gi tăng cường kiểm soát ở các chốt, nhất là các xe vận tải. Với những chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch thì cho tạm ngừng hoạt động.

Với huyện Đức Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tiến hành phong tỏa ngay chợ Vũ Hòa, đồng thời rà soát các trường hợp đang cách ly tại nhà, nếu thấy không đảm bảo thì đưa đi cách ly tập trung. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.