Bình Thuận đón 3 thuyền viên tàu FAREAST HONESTY vào bờ điều trị COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
3 thuyền viên của tàu FAREAST HONESTY chở than vào Cảng Vĩnh Tân bị mắc COVID-19.
3 thuyền viên của tàu FAREAST HONESTY chở than vào Cảng Vĩnh Tân bị mắc COVID-19.
TPO - Đối với 18 thuyền viên còn lại của tàu FAREAST HONESTY, tối nay 16/7, UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Y tế sẽ có cuộc họp trực tuyến với các bên liên quan để bàn phương án cụ thể.

Tối ngày 16/7, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, 3 thuyền viên của tàu FAREAST HONESTY chở than vào Cảng Vĩnh Tân bị mắc COVID-19, đã được đón vào bờ và đưa đến Bệnh viên Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để điều trị.

Hiện tại, tàu FAREAST HONESTY đang neo đậu tại phao số 0 cảng Vĩnh Tân. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận, hiện các thuyền viên trên có triệu chứng ho, sốt, mệt. Nếu được cho phép, CDC Bình Thuận sẽ phun thuốc khử khuẩn tàu, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Trước đó, vào ngày 14/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi các ngành liên quan về việc dừng nhập cảnh tàu FAREAST HONESTY do thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2. Tàu FAREAST HONESTY cập cảng Vĩnh Tân lúc 4h10 giờ ngày 12/7. Xét nghiệm COVID-19 trước khi tàu vào cảng dỡ hàng thì kết quả cho thấy, có 3 trong số 21 thuyền viên của tàu có kết quả dương tính với SARS-CoV- 2.

Căn cứ vào Nghị định số 77/2017 quy định về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu, cảng, để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 không để lây lan vào đất liền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đề nghị không tiếp nhận tàu FAREAST HONESTY cập cảng bốc dỡ hàng hóa và đề nghị quay đầu lại nơi xuất phát hoặc về nước sở tại để điều trị. Trong khi đó, đơn vị chủ lô hàng trên cho biết yêu cầu của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận là không thể thực hiện được vì gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu FAREAST HONESTY (từ Hong Kong - Trung Quốc) gồm 21 thuyền viên, chở 55.000 tấn than, xuất bến tại Indonesia ngày 8/7. Tàu đến phao số 0 tại cảng Vĩnh Tân ngày 12/7 để chuẩn bị bốc dỡ than cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Đối với 18 thuyền viên còn lại của tàu FAREAST HONESTY, tối nay 16/7, UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Y tế sẽ có cuộc họp trực tuyến với các bên liên quan để bàn phương án cụ thể.

MỚI - NÓNG