Bình Thuận cách ly nơi ở, nơi làm việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34

TPO - Đêm 13/3, tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly nơi ở, nơi làm việc của bệnh nhân nhiễm Covid - 19 thứ 34.

Theo đó, điểm cách ly thứ nhất là cửa hàng trang thiết bị nội thất thuộc công ty do nữ doanh nhân bị nhiễm Covid - 19 thứ 34 là bà Đ.T.L.T. làm Giám đốc; điểm thứ 2 là nhà ở của nữ bệnh nhân số 34, bệnh nhân thứ 41 nhiễm Covid - 19 sinh sống.

 Hai khu vực cách ly này cách nhau khoảng 2km, thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công tác cách ly được tiến hành vào lúc 22h đêm 13/3. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, phong tỏa tạm thời 2 điểm này, không cho người dân ra vào.

Bình Thuận cách ly nơi ở, nơi làm việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 ảnh 1 Cách ly nhà bệnh nhân nhiễm Covid - 19 thứ 34

Trước đó, rạng sáng ngày 13/3, tỉnh Bình Thuận cũng tiến hành cách ly 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sỹ Liên (nơi có 4 bệnh nhân nhiễm Covid - 19 sinh sống, thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Tính đến hết sáng 14/3, tỉnh Bình Thuận có 9 trường hợp dương tính với Covid - 19, là bệnh nhân thứ 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bệnh nhân thứ 34 được cho là “siêu lây nhiễm”, vì các ca dương tính ở Bình Thuận và 1 ca ở thành phố HồChí Minh được cho là đều liên quan đến bệnh nhân này do tiếp xúc gần.

Bình Thuận cách ly nơi ở, nơi làm việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 ảnh 2  
Bình Thuận cách ly nơi ở, nơi làm việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 ảnh 3  
Bình Thuận cách ly nơi ở, nơi làm việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 ảnh 4 Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận giám sát cách ly nơi làm việc của bệnh nhân nhiễm Covid - 19 thứ 34 
MỚI - NÓNG