Nhà đàm phán Ri Gun nói chuyện với báo giới tại New York hôm 6/11/2008. |
Ri Gun - nhà đàm phán của CHDCND Triều Tiên về hạt nhân - phát biểu hôm thứ Năm tại New York sau cuộc họp với Sung Kim - đặc sứ của Mỹ chuyên đàm phán về các chương trình hạt nhân của của Bình Nhưỡng - như sau:
“Chúng tôi đã quan hệ với nhiều nhà cầm quyền Mỹ. Dù chính quyền Mỹ lần này có đưa ra bất cứ điều gì, chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận về chính sách đối với Bình Nhưỡng.
Trong chiến dịch vận động của mình, Obama cố né tránh đề cập đến các chính sách cứng rắn của TT Bush trong nhiệm kỳ đầu về vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh là sẵn sàng tiếp tục đàm phán trực tiếp với CHDCND Triều Tiên - một chính sách mà hiện Bush đã theo đuổi.
Hôm thứ Sáu, Obama nói chuyện qua điện thoại với TT Hàn Quốc Lee Myung-bak và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với đồng minh châu Á này để giúp giải quyết bế tắc trong vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng "sẽ không có khó khăn lớn” trong việc thu xếp các chính sách của CHDCND Triều Tiên với chính quyền Obama, bởi vì cả hai nước này đều chung mục tiêu phi hạt nhân hoá Bình Nhưỡng và muốn đạt tới điều đó thông qua đối thoại.
Tại New York, các nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau hôm thứ Năm để thảo luận những bước tiếp theo trong việc thực hiện cam kết huỷ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Đặc sứ Mỹ Sung Kim cho biết cuộc họp đi vào “thực chất, chi tiết, và chúng tôi mong tiếp tục giữ quan hệ”.
Còn Ri Gun nói: “Tất cả chúng tôi đều thống nhất trao đổi quan điểm về những việc cần làm thêm và những bước tiếp theo”.
Kim phát biểu với các nhà báo rằng ông hy vọng Trung Quốc - nước chủ trì các cuộc đàm phán 6 bên – sớm đề ra ngày giờ cụ thể cho vòng đàm phán tới.
Nguyễn Nga
Theo AP