Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với quá trình binh nghiệp hơn 40 năm, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng -Thượng tướng Phan Văn Giang là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, ngày 25/5/2020. Ảnh: Nguyễn Minh

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Quá trình công tác, Thượng tướng Phan Văn Giang kinh qua nhiều chức vụ chỉ huy tại nhiều đơn vị Quân đội. Năm 2010, ông là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1. Năm 2011, ông giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến năm 2014, ông trở thành Tư lệnh Quân khu 1, với quân hàm Trung tướng. Tháng 1/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 4 cùng năm.

Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ảnh 2

Thượng tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trò chuyện với các Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020, tháng 3/2021. Ảnh: Nguyễn Minh

Tháng 5/2016, ông là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 9/2017, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4/2021, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm là Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ảnh 3

Thượng tướng Phan Văn Giang tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 12/2/2021 (mùng một Tết Tân Sửu). Ảnh: Nguyễn Minh

Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ảnh 4

Thượng tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng các Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020, tháng 3/2021. Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG