Bình Dương xuất hiện ổ dịch làm heo chết hàng loạt

TPO - Hàng chục con heo trong tổng số gần 1000 con heo bất ngờ chết lần lượt tại 2 trang trại ở Bình Dương. Cơ quan chức năng tỉnh này đang khẩn trương vào cuộc xử lý và ngăn chặn ổ dịch lây lan trên diện rộng.

Theo đó, chiều ngày 21/5 ông Vũ Minh Hải – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết PV báo Tiền Phong biết, địa phương này vừa xuất hiện tình trạng heo chết hàng loạt nghi bị dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Hải, vụ việc heo bỗng dưng chết hàng loạt xảy ra tại 2 trang trại đóng trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Trong đó, một trại nuôi số lượng 54 con heo thì bị chết 11 con và 1 trại nuôi 830 con thì chết 30 con. Tuy nhiên, số lượng heo chết vẫn chưa dừng lại mà đang rãi rác.

Bình Dương xuất hiện ổ dịch làm heo chết hàng loạt ảnh 1 Phát hiện ổ dịch tả khiến heo chết tại Bình Dương

“Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan đã đến xã Vĩnh Hòa để phối hợp địa phương trong việc xử lý dịch, đồng thời có biện pháp ngăn chặn lây lan”, Chủ tịch xã Vĩnh Hòa cho biết.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện ổ dịch khiến heo chết hàng loạt. Từ đó, Bình Dương đã thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp nhằm phòng chống bệnh dịch này xâm nhập vào địa phương, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh, thành đang có dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.

Được biết, dịch tả heo châu Phi có thể gây chết 100% đàn heo nếu mắc phải, hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh, không có khái niệm chữa trị, nếu mắc bệnh chỉ còn cách tiêu hủy heo bị mắc bệnh. Tuy nhiên, ông Cường khẳng định dịch tả heo châu Phi không lây sang người.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.