Đấu sớm vòng 6 giải V-League 2010:

Bình Dương và Đà Nẵng thắng khó nhọc

Bình Dương và Đà Nẵng thắng khó nhọc
TP - Chiều 20-3, cả 2 đội SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đã ra quân sớm ở vòng 6 V-League và đều giành thắng lợi tối thiểu 1-0.
Bình Dương và Đà Nẵng thắng khó nhọc ảnh 1
Đà Nẵng (áo vàng) vất vả vượt qua Navibank Sài Gòn . Ảnh Bảo Nghi (VNN)

Trên sân nhà Chi Lăng, Đà Nẵng vẫn chơi tiến công và thắng Navibank Sài Gòn 1 - 0 bằng bàn thắng của Merlo. Tuy nhiên phải nói là chiến thắng cảu chủ nhà rất chật vật. Đà Nẵng trông mệt mỏi, nặng nề, có thể do hậu quả của việc phải chinh chiến trên nhiều mặt trận nên các cầu thủ bị quá tải.

Trên sân Vinh, đội khách Bình Dương đã chơi rất chặt chẽ để vô hiệu hóa liên tiếp các đợt tấn công của chủ nhà SLNA, đồng thời mở các đợt phản công nguy hiểm về khung thành chủ nhà.

Nhưng bàn thắng họ giành được thì như một “món quà” khi ở phút 51, cầu thủ được kỳ vọng của phía chủ nhà Âu Văn Hoàn dùng tay chơi bóng trong vòng 16m50 để tiền đạo Huỳnh Kesley ghi bàn thắng cho đội khách trên chấm 11m.

B. Bình Dương đã thực hiện được mục tiêu khó khăn giành 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Vinh để thoát ra khỏi sức ép.

Thắng trận này cùng với trận thắng Victory (Mandives) ở AFC Cup 2010 cách đây mấy ngày, Bình Dương đã tạm thoát ra khỏi cơn khủng hoảng vì chuỗi trận chỉ thua và hòa trên mặt trận V-League.  

MỚI - NÓNG