Bình Dương thông báo kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với BN 1801

Bình Dương thông báo kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với BN 1801
TPO - Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, những người ăn chung bàn, ngồi chung xe với bệnh nhân 1801 ở Bình Dương đều âm tính. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã đưa đi cách ly với tất cả những người từng tiếp xúc với mẹ con bệnh nhân 1801 này.

Ngày 1/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 18/1 bà N. Th. H (SN 1965, ngụ huyện Phú Giáo) từ Hải Dương về Bình Dương rồi tiếp xúc với con gái là N. Th. Th. H (đang là cán bộ công an xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo). Chị H sau đó tiếp xúc với nhiều cán bộ, công an. Cơ quan chức năng đưa hai mẹ con bà H. đi xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 7/1, bà N. Th. H (SN 1965) và bà N. Th. Ph (SN 1966) cùng ngụ ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có về thăm gia đình tại xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tại đây, bà H. và bà Ph. cùng ăn cơm với cháu là anh Nguyễn Văn Quân (BN 1644 làm việc tại công ty TNHH Poyun). Trong hai người này, chỉ bà Ph (SN 1966) là dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương thông báo kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với BN 1801 ảnh 1 Khu vực trường ĐH Thủ Dầu Một và nhà trọ nơi có sinh viên dương tính bị phong tỏa

Trong khi đó, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước vừa cho biết, 6 trường hợp (F1) gồm 5 hành khách và 1 tài xế đi cùng xe với bệnh nhân 1801 ở xã An Bình, huyện Phú Giáo vào ngày 18/1 đều cho kết quả âm tính lần 1.

Trong đó, thành phố Đồng Xoài 2 trường hợp; Đồng Phú 3 trường hợp và Phước Long 1 trường hợp. Ngoài ra, 6 trường hợp F2 có tiếp xúc gần với F1 cũng được lấy xét nghiệm cùng ngày và đều cho kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, 106 trường hợp trong toàn tỉnh Bình Phước về từ vùng dịch qua khai báo y tế đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Như vậy, tất cả 118 kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Bình Dương thông báo kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với BN 1801 ảnh 2 Khu vực phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một "trong bất xuất, ngoại bất nhập"

Hiện nay, cán bộ và các cộng tác viên y tế các địa phương Bình Dương và Bình Phước tiếp tục điều tra các trường hợp (F2, F3) có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca dương tính để hoàn thành việc điều tra dịch tễ, nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Những người tiếp xúc với hai mẹ con bệnh nhân 1801 đều được đưa đi cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, Bình Dương có 2 ca dương tính trong cộng đồng là bệnh nhân 1801 bà N.T.P (55 tuổi) ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo và con ruột là N.T.M.A sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (ở trọ gần trường). Hai bệnh nhân này đều có liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương. Bà P. sau khi đi đám cưới ở Hải Dương về Bình Dương thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, sau đó con ruột cũng có kết quả dương tính.

Các đường ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một và ở xã An Bình, huyện Phú Giáo đều bị phong tỏa “trong bất xuất, ngoại bất nhập”.

Ca thứ 3 sinh con an toàn tại khu cách ly COVID-19

Đây là ca thứ 3 sinh tại khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Sản phụ Nguyễn Thùy N. (SN 1986), thường trú tại TP Hạ Long.


Sản phụ có thai 39 tuần, nhập viện lúc 10h53 ngày 29/1/2021 vì đau bụng, được theo dõi tại khu cách ly với chẩn đoán: Thai lần 3, thai 39 tuần, ngôi đầu.

1h sáng nay 1/2, sản phụ chuyển dạ, được theo dõi đẻ thường lúc 3h40 ngày 01/02/2021. Kíp đỡ đẻ đã đón bé gái kháu khỉnh nặng 3400g. Kíp đỡ do BS. Trần Thị Trang; Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Vân thực hiện.

Sau sinh, bé được da kề da. Hiện sức khỏe mẹ và bé đều khoẻ mạnh.

Trước đó, khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thực hiện đỡ đẻ thành công cho 2 sản phụ khác.

MỚI - NÓNG