Bình Dương thêm hơn 1.000 ca dương tính trong ngày, sẽ gia hạn thời gian giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương thêm hơn 1.000 ca dương tính trong ngày, sẽ gia hạn thời gian giãn cách xã hội
TPO - Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trong khi thời gian giãn cách xã hội chỉ còn 2 ngày nữa hết hạn. Bình Dương đã trình và đang chờ Chính phủ phê duyệt về việc tiếp tục gia hạn thêm thời gian thực hiện.

Tối 29/7, Sở Y tế Bình Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận 1.144 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 200 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 803 ca trong khu cách ly, 41 ca trong khu phong tỏa, 100 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Cụ thể, TP.Thuận An 452 ca; huyện Bàu Bàng 390 ca; TP.Thủ Dầu Một 128 ca; TX.Bến Cát 69 ca; TX.Tân Uyên 44 ca; huyện Phú Giáo 28 ca; TP.Dĩ An 19 ca; huyện Dầu Tiếng 7 ca; huyện Bắc Tân Uyên 2 ca và tỉnh, thành khác 5 ca. Trong ngày, Bình Dương có 61 bệnh nhân hồi phục và 7 bệnh nhân tử vong.

Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 10.684 ca mắc COVID-19; 770 bệnh nhân khỏi bệnh; 62 bệnh nhân tử vong. Bình Dương hiện có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Địa phương này có 1.100 khu vực đang phong tỏa với 107.867 người; 126 điểm cách ly tập trung với 18.969 người đang cách ly và 2.533 trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Bình Dương thêm hơn 1.000 ca dương tính trong ngày, sẽ gia hạn thời gian giãn cách xã hội ảnh 1

Tối cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã trình và đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thêm thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, Bình Dương đã áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh 14 ngày bắt đầu từ 0h ngày 19/7. Như vậy, còn khoảng 2 ngày nữa là hết thời hạn nêu trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mặc dù Bình Dương đã nỗ lực khống chế dịch bệnh nhưng tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bình Dương ngoài việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ còn đề nghị người dân không ra đường ở khung giờ từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Bình Dương đã bố trí gần 3.000 chốt kiểm dịch tại các đường. Đồng thời thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm toàn dân với quyết tâm loại hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài ra, Bình Dương đang đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho người dân trong chiến dịch tiêm chủng toàn dân.

MỚI - NÓNG