Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện”

SVVN - Chiến dịch “Xuân tình nguyện 2021” tỉnh Bình Dương với sự tham gia của hơn 1.000 chiến sĩ thuộc các trường đại học, cao đẳng trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động hoạt động ý nghĩa, chính thức khởi động thực hiện từ đầu tháng 1/2021 đến hết tháng 2/2021.

Cụ thể, “Xuân tình nguyện 2021” tỉnh Bình Dương triển khai các hoạt động: Quét dọn, làm vệ sinh, trang trí trường lớp và các tuyến đường đô thị sạch đẹp; vận động quyên góp trao tặng quà và học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên khó khăn tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; tổ chức chương trình “Bữa cơm Tết” và các hoạt động gói bánh tét, bánh chưng, làm mứt tặng sinh viên xa quê, tặng các hộ gia đình khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ cho trẻ em ở các địa phương khó khăn, ở các khu nhà trọ tập trung đông các gia đình công nhân có con nhỏ, khoa nhi ở các bệnh viện; thăm hỏi, phụ giúp chuẩn bị Tết cho các gia đình chính sách, người già neo đơn; tổ chức các chương trình thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các đồn biên phòng, đơn vị quân đội, công an, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết; thăm, chúc Tết các gia đình chiến sĩ là người Bình Dương đang công tác tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc…

Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 1 Sinh viên tình nguyện tỉnh Bình Duơng tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều sinh viên đã tiên phong, tình nguyện tham gia hỗ trợ các ngành phòng chống dịch bệnh tại các khu vực cách ly và nơi bị phong tỏa tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng người dân Bình Dương.

Ở quy mô cấp tỉnh, chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng như: Tổ chức Hành trình Sinh viên Bình Dương với di tích Lịch sử - Văn hóa; tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, thăm, chúc Tết và tặng 5 tivi cho các đồn Biên phòng tỉnh Đắk Đắk; tổ chức thăm và trao tặng 100 phần quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chuỗi hoạt động có tổng kinh phí thực hiện gần 500 triệu đồng.

Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 2 Các bạn sinh viên với hoạt động tình nguyện kết hợp với hoạt động về nguồn.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội trực thuộc đã có nhiều hoạt động tình nguyện, xung kích, sáng tạo như: Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các sản phẩm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tự bảo vệ và bảo vệ cộng đồng trước dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2021, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế theo thông điệp 5K; Tổ chức gói 1.000 bánh chưng, bánh tét, tặng 500 phần quà Tết cho Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết, thăm hỏi, phụ giúp chuẩn bị Tết cho gia đình chính sách, người già neo đơn; tổ chức thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các đồn biên phòng, tặng 1.000 thùng mì gói, hơn 32.000 khẩu trang y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Đi đầu trong các hoạt động ở các trường phải kể đến Hội Sinh viên trường ĐH Bình Dương tổ chức Chương trình “Xuân Yêu thương” trao tặng 60 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh, trị giá 30 triệu đồng; Hội Sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một trao tặng 100 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và sửa chữa nhà cửa cho 5 gia đình chính sách… với tổng giá trị các công trình, phần việc thực hiện gần 1 tỷ đồng.

Cùng xem lại những hình ảnh trong các hoat đông "Xuân tình nguyện 2021" của Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương:
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 3
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 4
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 5
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 6
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 7
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 8
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 9
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 10
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 11
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 12
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 13
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 14
Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động “Xuân tình nguyện” ảnh 15
 
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).