Bình Dương: Phá một động lắc, tạm giữ 128 đối tượng

Bình Dương: Phá một động lắc, tạm giữ 128 đối tượng
Khoảng 3h sáng 5/6, Công an huyện Thuận An - Bình Dương đã ập vào quán bar Egypt tại số 18, Quốc lộ 13, Thuận An - Bình Dương, phát hiện và tạm giữ 128 đối tượng ăn chơi thâu đêm tại đây.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 30 viên thuốc lắc, 10 tép bột màu trắng (nghi là heroin), thuốc ngừa thai, bao cao su. Xét nghiệm nhanh số đối tượng này, hơn 50% cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Chủ quán bar là Lê Thị Dĩ, sinh năm 1950, ngụ Thuận An, Bình Dương. Cơ quan công an đã tạm giữ Trần Chí Dũng (sinh năm 1970, ngụ huyện Thuận An, Bình Dương) và Lê Thành Lộc (sinh năm 1975, ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM), nhân viên của quán.

Thượng tá Lý Xuân Tha, Trưởng Công an huyện Thuận An (Bình Dương) cho biết: Công an huyện Thuận An phối hợp với lực lượng 113 và cảnh sát cơ động Công an tỉnh đột nhập vào quán Bar tại số 18/11 ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An (thuộc khu du lịch Thanh Trúc).

Qua kiểm tra, công an đã bắt quả tang 128 đối tượng (79 nam, 49 nữ), trong đó có 2 Việt kiều và 6 người nước ngoài đang tổ chức ăn chơi, nhảy múa thác loạn.

Ngay sau đó, Công an Thuận An đã bắt khẩn cấp Trần Lê Thị Dĩ, sinh năm 1950, chủ doanh nghiệp tư nhân nhà hàng, khách sạn, bar Thanh Trúc; đồng thời tạm giữ theo thủ tục tố tụng 3 đối tượng tổ chức và sử dụng chất ma túy, 13 đối tượng không có giấy tờ tùy thân.

Ngày 6/6, Công an Thuận An đã ra quyết định xử lý hành chính 34 đối tượng về hành vi không mang giấy chứng minh nhân dân, 27 đối tượng sự dụng chất ma túy, 7 Việt kiều và nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Qua thẩm tra lý lịch, đa số 128 đối tượng trên chưa bước qua tuổi 20 và hầu hết là người tỉnh khác đến từ Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.

Khu du lịch khách sạn, nhà hàng Thanh Trúc được đưa vào họat động trên địa bàn xã Vĩnh Phú (Thuận An) nhiều năm trước đây, nhưng việc hình thành quán bar tổ chức ăn chơi ''thác loạn'' chỉ trong khoảng một tháng nay để đáp ứng nhu cầu dân chơi '' lắc'' dạt về đây, vì ở thành phố các lực lượng công an đang truy quét, phát hiện nhiều ''động lắc'' thác loạn trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG