Bình Dương muốn đầu tư vào đặc khu kinh tế lớn nhất Cuba

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này sẽ thành lập tổ công tác để kết nối với tỉnh Artemisa - Cuba sâu hơn, toàn diện hơn; đồng thời xúc tiến tổ chức các hội thảo trực tuyến để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong đó, đặc khu kinh tế phát triển Mariel của Cuba sẽ là nơi hấp dẫn để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây.

Ngày 17/5, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch địa phương này vừa tiếp bà Yanet Vázquez Valdés - Phó Giám đốc Ban quản lý đặc khu kinh tế phát triển Mariel - Cuba.

​Tại buổi tiếp, ông Mai Hùng Dũng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Dũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, Bình Dương đã thu hút đầu tư hơn 891 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Lũy kế đến ngày 30/4, toàn tỉnh này có 4.101 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 40 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng cho biết thêm, trước đó đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh đã có chuyến công tác tại Cuba và đã đến thăm Đặc khu kinh tế phát triển Mariel, làm việc với tỉnh Artemisa. Tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tại Cuba, tỉnh Bình Dương và tỉnh Artemisa (Cuba) đã ký Ý định thư về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai bên và Bình Dương trao tặng tỉnh Artemisa 50 tấn gạo.

Bình Dương muốn đầu tư vào đặc khu kinh tế lớn nhất Cuba ảnh 1

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho bà Yanet Vázquez Valdés - Phó Giám đốc Đặc khu kinh tế phát triển Mariel Ảnh: Đoan Trang

Thời gian tới, Bình Dương sẽ thành lập tổ công tác để kết nối hai tỉnh sâu hơn, toàn diện hơn; đồng thời xúc tiến tổ chức các hội thảo trực tuyến để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư lẫn nhau cũng như tạo điều kiện và lan tỏa thêm thông tin về đặc khu kinh tế phát triển Mariel để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây.

Bà Yanet Vázquez cho biết, Artemisa là tỉnh lớn nhất Cuba và là một khu tự quản của tỉnh Habana cũ. Artemisa đóng vai trò trung tâm thương mại và chế biến trọng điểm của khu vực, chuyên sản xuất và xuất khẩu mía, thuốc lá, dứa, các loại trái cây, rượu, xà phòng...

Artemisa nằm trên đường cao tốc chính và tuyến đường sắt chính giữa Havana và Pinar del Río. Đây cũng là địa bàn Công ty Thái Bình của Việt Nam đang đầu tư, hoạt động. Đặc khu kinh tế phát triển Mariel, tỉnh Artemisa là đặc khu đầu tiên thuộc loại hình này ở Cuba và có vị trí địa lý đắc địa, ở trung tâm biển Caribe, tại ngã tư của các tuyến giao thông thương mại hàng hải chính ở Tây bán cầu.

Bà Yanet Vázquez Valdés chia sẻ, trong tương lai đặc khu kinh tế phát triển Mariel sẽ quy tụ nguồn lực tổng thể của địa phương để phát triển; đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, ấn tượng vào khu công nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng tập trung phát triển năng lượng xanh, sạch giúp giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Bà Yanet Vázquez Valdés mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để trao đổi thông tin và giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng, tiềm năng đầu tư của đặc khu kinh tế phát triển Mariel, tỉnh Artemisa đến cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG