Bình Dương muốn bắn pháo hoa Tết Dương lịch và Tết Quý Mão 2023 sau hai năm tạm ngưng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong kế hoạch được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Bình Dương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 có đề xuất tổ chức bắn pháo hoa, đây là hoạt động được người dân chờ đợi nhất mỗi dịp Tết đến.

Trước đó, trong hai năm liên tục, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Dương đã dừng nhiều hoạt động văn hóa dịp Tết, trong đó không tổ chức bắn pháo hoa.

Ngày 6/11, thông tin từ đại diện Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương, đơn vị này đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, các hoạt động chào mừng năm mới Dương lịch, Tết cổ truyền dân tộc và mừng Đảng, mừng Xuân 2023 gồm: Trang trí đường phố; Chợ hoa xuân; Đường hoa; Hội hoa xuân, Hội báo xuân, Du xuân; họp mặt ngoại giao đoàn, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, báo chí, văn nghệ sĩ...

Bình Dương muốn bắn pháo hoa Tết Dương lịch và Tết Quý Mão 2023 sau hai năm tạm ngưng ảnh 1

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh

Theo Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát nên dự kiến địa phương bổ sung thêm một số hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, Bình Dương sẽ thực hiện “Trưng bày các tác phẩm mỹ thuật văn hóa” lồng ghép tổ chức trong không gian của Hội hoa xuân và Đường hoa tại Công viên Thành phố mới Bình Dương (trước Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương). “Buổi hòa nhạc mùa xuân” do Công ty TNHH Becamex Tokyu phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Đặc biệt, năm nay Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương đề xuất bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch năm 2023; Chào mừng kỷ niệm Bình Dương 26 năm phát triển và đêm giao thừa Tết Nguyên đán tại khu vực Trung tâm Hành chính của tỉnh.

Trước đây, việc tổ chức bắn pháo hoa ở Bình Dương diễn ra thường niên hàng năm, luôn được người dân địa phương mong đợi. Tuy nhiên, trong hai năm liên tiếp (2021, 2022) do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Bình Dương không tổ chức bắn pháo hoa.

MỚI - NÓNG