Bình Dương không thu học phí kỳ I, đề xuất ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ 2 điểm nóng

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương không thu học phí kỳ I, đề xuất ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ 2 điểm nóng
TPO - Qua đánh giá tình hình, Bình Dương xác định TP Thuận An và TX Tân Uyên là hai khu vực thuộc “điểm nóng” dịch bệnh. Từ đó, ngành y tế đề xuất “nội bất xuất, ngoại bất nhập” hai địa phương này trên tinh thần nhà ai ở nhà đó.

Ngày 19/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho hay, các đơn vị, địa phương vừa tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đó, qua kết quả xét nghiệm lần 2 tại TP.Thuận An và TX.Tân Uyên, tỷ lệ F0 được đánh giá tăng cao. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ mắc tăng cao tại hai địa phương này theo đánh giá do việc giám sát thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ chưa thực sự nghiêm, chưa đảm bảo nhà cách nhà, người cách người, nhất là khu nhà trọ công nhân.

Bình Dương không thu học phí kỳ I, đề xuất ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ 2 điểm nóng ảnh 1

Bình Dương siết chặt giãn cách xã hội

Điều kiện sống của người dân ở hai địa phương này nhà sát nhà rất dễ dấn đến lây chéo nếu không thực hiện nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Để kiểm soát tình hình, ông Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) kiến nghị siết chặt giãn cách đối với TP Thuận An và TX Tân Uyên, người dân các huyện, thị xã, thành phố khác không được sang giao lưu. Theo ông Nam, Bình Dương cần khóa chặt ổ dịch các vùng đỏ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đồng thời cung ứng thực phẩm đến từng khu trọ, bán hàng thực phẩm thiết yếu trực tiếp tại ổ dịch để người dân hạn chế ra khỏi nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị các đại phương đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Tần suất xét nghiệm là 3 ngày/lần liên tục không ngừng đối với TP.Thuận An, TX.Tân Uyên. Đồng thời siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội trên tinh thần “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Bình Dương không thu học phí kỳ I, đề xuất ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ 2 điểm nóng ảnh 2

Bình Dương đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng

Liên quan đến việc học trong bối cảnh địa phương đang diễn biến phức tạp bởi dịch bệnh, Bình Dương thống nhất thực hiện “Ngày tựu trường”, “Ngày khai giảng” bằng hình thức trực tuyến. Thống nhất, hình thức dạy - học trực tuyến 2 tháng đầu nhưng phải thường xuyên để tăng thời lượng cho học sinh được ôn luyện xuyên suốt năm học.

Ngoài ra, Bình Dương thống nhất không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập; không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 52.346 ca mắc COVID-19, hơn 15.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 422 ca tử vong. Việc Bình Dương ghi nhận ca mắc lên 4 con số mỗi ngày ngoài nguyên nhân đang xét nghiệm diện rộng, việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng còn chậm. Mặt khác, Bình Dương đang tồn tại bất cập ở khâu nhập dữ liệu. Việc thực hiện nhập liệu rất chậm, dẫn đến số liệu vênh nhau, khó quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá phục vụ công tác phòng, chống dịch. Hệ thống nhập liệu này nếu không khắc phục sớm còn ảnh hưởng đến vấn đề "hộ chiếu vắc xin" trong quá trình xuất nhập cảnh khi Bình Dương là nơi có nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.