Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch
TPO - Mặc dù ca mắc COVID-19 ở Bình Dương những ngày gần đây có xu hướng giảm nhưng số bệnh nhân thu dung điều trị mỗi ngày rất lớn. Hiện, Bình Dương có khoảng 45.000 F0 điều trị tại nhà. Lo sợ lây nhiễm, tiểu thương ở các chợ làm vách ngăn giữ khoảng cách an toàn.

Ngày 11/12, ngành y tế Bình Dương thông tin, ca mắc COVID-19 ở địa phương những ngày gần đây có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số bệnh nhân thu dung điều trị cao. Đơn cử, ngày 10/12, Bình Dương chỉ ghi nhận 381 ca mắc mới giảm 108 ca so với ngày 9/12.

Tuy nhiên, trong ngày 10/12 Bình Dương lại ghi nhận 4.676 bệnh nhân điều trị mới, 4.799 bệnh nhân xuất viện và 15 bệnh nhân tử vong. Hiện, địa phương này đang điều trị cho hơn 45.000 bệnh nhân COVID-19 tại nhà.

Việc F0 điều trị tại nhà với số lượng lớn, người dân lo lắng ngành chức năng khó kiểm soát hết, nguy cơ lây nhiễm khi F0 tự ý đi lại.

Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch ảnh 1

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tiểu thương ở các chợ tại Bình Dương lập vách ngăn bằng cách dùng nylon vây quanh sạp và hạn chế tiếp xúc với người mua. Tiểu thương lo lắng bởi trước đó vào tháng 7, liên tiếp các khu chợ ở Bình Dương xuất hiện ổ dịch mới và chính quyền địa phương phải tạm thời đóng cửa chợ. Đến đầu tháng 10, khi quay lại hoạt động “bình thường mới”, một vài khu chợ lại xảy ra dịch bệnh.

Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch ảnh 2

“Hiện nay, khó tránh khỏi tình trạng F0 vẫn đi chợ do họ không có triệu chứng và được cách ly tại nhà. Do đó, rất dễ lây nhiễm bệnh tại các khu chợ. Chúng tôi kinh doanh kiếm sống nhưng nếu không tự bảo vệ mình thì nguy cơ trở thành F0 bất cứ lúc nào”, một tiểu thương tại chợ Bình Chuẩn (TP Thuận An) chia sẻ.

Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch ảnh 3

Trong khi đó, một tiểu thương ở chợ Thủ Dầu Một (TP Thủ Dầu Một) cho biết thêm: Người đến chợ không đeo khẩu trang không những không được vào chợ mà còn bị lập biên bản xử phạt. Các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng rau, củ, thịt, cá tươi sống trong lồng chợ phải thực hiện khoảng cách, có vách ngăn bằng nylon để tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch ảnh 4

Tiểu thương hạn chế tiếp xúc với người mua hàng

Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch ảnh 5

Tiểu thương cho biết, việc dùng nylon vây quanh hạn chế giọt bắn giữa người mua và người bán

Bình Dương: Hơn 45.000 F0 điều trị tại nhà, tiểu thương lo lắng lập vách ngăn phòng dịch ảnh 6

Nhiều tiểu thương cẩn thận đề nghị khách bỏ tiền vào túi nylon để hạn chế tiếp xúc

Sở Y tế tỉnh Bình Dương công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh này có 91 xã, phường, thị trấn được chia thành 3 cấp. Cấp 1 nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh có 19 xã, phường, thị trấn; cấp độ 2 nguy cơ trung bình (màu vàng) có 44 xã, phường, thị trấn và cấp độ 3 nguy cơ cao (màu cam) có 28 xã, phường, thị trấn.

Theo các địa phương, TP.Thủ Dầu Một có 14 phường thuộc cấp độ 3; TP.Thuận An có 4 phường thuộc cấp 1, 6 phường cấp độ 2; TP.Dĩ An có 7 phường cấp độ 2; TX.Tân Uyên có 10 phường, xã cấp 1, 2 phường cấp 2; TX.Bến Cát, 3 phường cấp 1, 5 phường, xã cấp 2; Huyện Bàu Bàng 1 xã thuộc cấp 1, 6 xã, thị trấn cấp 2; Huyện Bắc Tân Uyên 9 xã, thị trấn cấp 2, 1 xã cấp 3; Huyện Phú Giáo 1 xã thuộc cấp 1, 7 xã, thị trấn cấp 2 và 3 xã cấp độ 3; Huyện Dầu Tiếng 2 xã, thị trấn cấp 2, 10 xã cấp độ 3.

MỚI - NÓNG