Bình Dương duy trì hơn 100 trạm y tế lưu động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên tinh thần đảm bảo người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, Bình Dương sẽ bố trí hơn 100 trạm y tế lưu động hoạt động xuyên suốt, với chế độ đảm bảo. Dù đang linh hoạt sống chung an toàn với dịch bệnh nhưng địa phương này vẫn xây dựng kế hoạch đối phó trong mọi tình huống, kể cả khi dịch bệnh bùng phát hơn trước đây.

Ngày 13/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, cho biết địa phương đang thực hiện chương trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38 của Chính phủ thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Để kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới, Bình Dương chủ động chuẩn bị mọi nguồn lực theo phương thức quản lý rủi ro, sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả tình huống có biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, Bình Dương quán triệt các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh đảm bảo tinh thần không lơ là, chủ quan mất cảnh giác với những diễn biến mới, bám sát tình hình dịch bệnh gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bình Dương duy trì hơn 100 trạm y tế lưu động ảnh 1

Bình Dương bố trí và duy trì hơn 100 trạm y tế lưu động

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, địa phương chuyển mục tiêu từ kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong. Quá trình thực hiện có kết quả rất khả thi với tỉ lệ ca mắc COVID-19 nặng và tử vong giảm sâu.

Bình Dương là tỉnh đầu tiên thực hiện mô hình trạm y tế lưu động. Vào thời điểm dịch bùng phát mạnh trong năm 2021, địa phương này thành lập đến 162 trạm y tế lưu động. Nhận thấy mô hình này phát huy hiệu quả không chỉ kịp thời chăm sóc người mắc COVID-19 mà hỗ trợ bệnh khác, Bình Dương quyết định duy trì trạm y tế lưu động xuyên suốt, bố trí nhân sự độc lập có biên chế.

UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương chi trả lương kịp thời, đầy đủ cho nhân viên y tế tại trạm y tế lưu động; đồng thời xây dựng và duy trì 105 trạm y tế lưu động theo tiêu chí 15.000 dân/1 trạm với 5 biên chế.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong tuần qua, số mắc mới, diễn biến nặng trên địa bàn giảm trên 50% so với tuần trước. Có 5 ca tử vong trong tuần qua rơi vào các trường hợp có bệnh lý nền, người lớn tuổi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.