Bình Dương dồn lực ‘đánh’ vào tâm dịch để xanh hóa toàn tỉnh sau 20/9

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương duy trì thần tốc xét nghiệm và thần tốc tiêm vắc xin để kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh
Bình Dương duy trì thần tốc xét nghiệm và thần tốc tiêm vắc xin để kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh
TPO - Với quyết tâm sau 20/9 xanh hóa toàn bộ, tỉnh Bình Dương huy động lực lượng “đánh” vào các “vùng đỏ”, “điểm đỏ” còn lại. Địa phương sẽ duy trì xét nghiệm diện rộng, cho cách ly, điều trị tại nhà F0 không có triệu chứng, xây dựng mô hình trạm y tế lưu động để phục vụ người dân.

Còn 8 xã, phường thuộc “vùng đỏ”

Tỉnh Bình Dương công bố trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 15/9. Do đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được chuyển hướng cho phù hợp với tình hình nhằm khôi phục kinh tế, xã hội. Bình Dương có nhiều địa phương công bố “vùng xanh” nhưng trong “vùng xanh” còn một số “điểm đỏ”. Thế nên, dù có nới lỏng giãn cách nhưng chỉ ở mức độ nhất định để kiểm soát.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho hay, địa phương hiện có 6/9 huyện, thị xã, thành phố thuộc "vùng xanh" (chiếm 66,6%) gồm: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, TP.Thủ Dầu Một và TX.Bến Cát. Ngoài ra, TP Dĩ An, TP Thuận An và TX Tân Uyên đã công bố nhiều “vùng xanh”, chỉ còn một số “điểm đỏ”. Toàn tỉnh Bình Dương có 91 xã, phường, trong đó có 72/91 đơn vị cấp xã, phường thuộc "vùng xanh", chiếm 9,12%, còn 8/91 đơn vị cấp xã thuộc "vùng đỏ", tỷ lệ 8,79%; 7/91 đơn vị cấp xã thuộc "vùng vàng", tỷ lệ 7,69%; 4/91 đơn vị cấp xã "vùng cam", tỷ lệ 4,4%.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, cho biết đã chỉ đạo các địa phương xét nghiệm thần tốc hơn nữa ở các "khu vực, vùng, điểm: đỏ, cam, vàng" cho toàn bộ người dân. Đến ngày 20/9, phải hoàn thành việc xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tổ chức cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú, khu công nghiệp, nơi sản xuất tập trung thực hiện "3 tại chỗ", xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn. Triển khai cách ly tại nhà đối với các trường hợp F0 không triệu chứng.

Đến nay, Bình Dương đã thành lập 51 Trạm Y tế lưu động tại 26 xã, phường "vùng đỏ"; 90 Trạm Y tế lưu động ở "vùng xanh".

Tập trung lực lượng “đánh” vào tâm dịch

Nói về kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết thêm, địa phương vẫn kiên trì xét nghiệm tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.

“Tới đây sẽ thu hẹp các bệnh viện dã chiến và tính tới phương án cách ly F0 không triệu chứng tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của y tế. Tiếp tục khóa chặt "điểm đỏ, vùng đỏ", từ nay đến 20/9 sẽ huy động toàn bộ lực lượng "đánh" vào tâm dịch. Từng bước hướng dẫn người dân tự xét nghiệm tại nhà”, ông Lợi nói.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, địa phương có khoảng 2,6 triệu dân đủ điều kiện tiêm vắc xin, đến nay, tỷ lệ bao phủ mũi 1 vắc xin chưa đạt 100%, độ tuổi 12-18 chưa được tiêm vắc xin. Để miễn dịch cộng đồng, trở lại cuộc sống, sinh hoạt trong điều kiện bình thường mới, Bình Dương kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho người dân.

Bình Dương dồn lực ‘đánh’ vào tâm dịch để xanh hóa toàn tỉnh sau 20/9 ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với tỉnh Bình Dương chiều tối qua (16/9), ông hứa sẽ đề nghị ưu tiên số lượng vắc xin kịp thời cho địa phương

Trong chuyến công tác tại Bình Dương vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn sau 20/9, địa phương này kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh tại các "vùng đỏ, điểm đỏ" để chuyển sang "vùng xanh" đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Về vấn đề tiêm chủng phòng COVID-19, Phó Thủ tướng cho rằng, Bình Dương tiến hành tiêm vắc xin nhanh và hứa sẽ quan tâm ưu tiên phân bổ đủ số lượng để miễn dịch cho người dân toàn tỉnh.

“Trước đây, chúng ta thực hiện cách ly tập trung với 2 mục đích: giảm tử vong ngoài cộng đồng và hạn chế lây nhiễm. Hiện nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Bình Dương giảm do số lượng F0 ngày càng giảm, người dân được tiêm vắc xin nên số ca tử vong tại cộng đồng cũng giảm. Trường hợp có triệu chứng mới chữa trị tại cơ sở y tế, các trường hợp F0 không có triệu chứng cho cách ly tại nhà. Tiếp tục xét nghiệm mẫu gộp trong các khu vực "vùng xanh", nhất là các khu vực nhà trọ, khu vực đông công nhân”, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương nói.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".