Bình Dương di chuyển 23.000 F0 ở tuyến dưới đến BV Dã chiến, không để F0 phải chờ

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương di chuyển 23.000 F0 ở tuyến dưới đến BV Dã chiến, không để F0 phải chờ
TPO - “Bình Dương đang thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, khẩn trương đưa trường hợp dương tính qua test nhanh đến khu cách ly, điều trị không cần chờ kết quả PCR. Khoảng 23.000 F0 ở tuyến dưới sẽ được di chuyển đến BV Dã chiến để nhường chỗ cho F0 mới, không để xảy ra tình trạng phải chờ đợi”, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương nói.

Ngày 1/9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bình Dương, PV Tiền Phong đề cập đến tình trạng một số nơi đang xảy ra tình trạng F0 và người có triệu chứng COVID-19 đang ở khu trọ chưa được ngành y tế đưa đi điều trị, gây tâm lý bất an cho những người dân xung quanh khác.

Bình Dương di chuyển 23.000 F0 ở tuyến dưới đến BV Dã chiến, không để F0 phải chờ ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương mong muốn nhận được sự đồng lòng, chia sẻ của người dân để sớm kiểm soát được dịch bệnh

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, địa phương đã và đang thực hiện xét nghiệm thần tốc diện rộng để bóc tách hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng. Tinh thần nhất quán là đưa người dương tính qua test nhanh đi khu cách ly, điều trị ngay không chờ kết quả PCR.

"Bình Dương đang làm tất cả với quyết tâm đến ngày 15/9 kiểm soát được dịch bệnh, trở lại trạng thái Bình Dương mới. Tuy nhiên, để làm được điều đó, nhân tố đóng vai trò quan trọng là nhân dân. Người dân đồng lòng, chia sẻ, xem việc chấp hành quy định phòng, chống dịch là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân, cộng đồng sẽ hạn chế được F0, từ đó dễ dàng kiểm soát dịch", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao.

“Trong quá trình thực hiện, có thể cá biệt một, hai chỗ ở cơ sở chưa xử lý kịp thời ngay do yếu tố khách quan. Về việc này, tỉnh sẽ rà soát chấn chỉnh ngay. Quan điểm chung là đưa F0 đi cách ly một cách nhanh nhất, tránh lây chéo. Tỉnh không bao giờ có chủ trương cách ly F0 tại nhà, khu trọ vì không đủ điều kiện theo quy định”, ông Thao nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cũng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp trong ngày mai sẽ di chuyển đến 23.000 F0 ở các cơ sở y tế tuyến dưới đến BV Dã chiến để nhường chỗ cho F0 mới ghi nhận. Nơi F0 chuyển đến số lượng lớn nhất tại BV Dã chiến Thới Hòa.

Bình Dương di chuyển 23.000 F0 ở tuyến dưới đến BV Dã chiến, không để F0 phải chờ ảnh 2

Để thực hiện nhanh việc xét nghiệm, trong chuyến công tác tại Bình Dương Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị địa phương hướng dẫn cho người dân tự test COVID-19

Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 114.794 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 900 ca tử vong và hơn 60.000 bệnh nhân xuất viện về nhà. Địa phương này có 26 khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đáp ứng nhu cầu điều trị cho 16.942 bệnh nhân. Số bệnh nhân đang được điều trị là 53.505 người (trong đó có 231 phụ nữ mang thai, 472 người già trên 65 tuổi, 792 trẻ em dưới 15 tuổi, 780 người có bệnh nền); đã có 61.278 người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện, có 897 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tầng 1: có 14 cơ sở điều trị với 8.658 giường; Tầng 2: có 10 cơ sở điều trị với 4.024 giường; Tầng 3: gồm 2 cơ sở điều trị với 837 giường.

Về chính sách hỗ trợ người lao động, Bình Dương đã chi 2.598.996 trường hợp, với số tiền là 1.340,644 tỷ đồng, trong đó: Nghị quyết số 68 với số tiền là 413,06 tỷ đồng. Nghị quyết 04 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương số tiền là 342,214 tỷ đồng. Quyết định 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương số tiền là 585,369 tỷ đồng.

Đối với chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Số đơn vị được giảm mức đóng là 14.371 đơn vị có 1.015.544 lao động với số tiền là 433,58 tỷ đồng. Chính sách vay trả lương ngừng việc đã giải ngân cho 2 đơn vị với số tiền 1.74 tỷ đồng.

Về tiền ủng hộ, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 510 tỷ đồng, gồm: trên 218,5 tỷ đồng tiền mặt; hiện vật gồm vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hàng hóa thực phẩm trị giá trên 291,6 tỷ đồng. Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ cho gần 114.000 trường hợp (người thuộc trường hợp F0, F1, F2 và CNLĐ khó khăn, CBCĐ chuyên trách) với tổng số tiền khoảng 92 tỷ đồng; 31 trường hợp tử vong với số tiền là 310 triệu đồng; 3 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ với số tiền gần 1,7 tỷ đồng; 98 đơn vị tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền là 2,88 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG