Bình Dương có 1.000 ca khỏi bệnh và 248 ca diễn biến nặng, tiếp tục siết chặt giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình Dương ghi nhận hơn 13.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4, trong đó có gần 1 nghìn trường hợp khỏi bệnh và 248 bệnh nhân diễn biến nặng.

Sáng 31/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin địa phương ghi nhận thêm 868 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 13.472 ca mắc COVID-19. Trong đó có 2.697 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 6.945 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly, 1.708 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 2.071 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa), 5 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch.

Số bệnh nhân đang điều trị là: 6.063. Có gần 1.000 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 62 trường hợp tử vong.

Bình Dương có 1.000 ca khỏi bệnh và 248 ca diễn biến nặng, tiếp tục siết chặt giãn cách ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

Bình Dương có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng số bệnh nhân đang điều trị là hơn 6.000 bệnh nhân. Các ca F0 nhẹ, mới phát hiện không triệu chứng đang được điều phối sang các khu chăm sóc điều trị. Trong số hơn 6.000 bệnh nhân đang điều trị có tới 80% F0 nhẹ, không triệu chứng; có 105 phụ nữ mang thai, 86 người trên 65 tuổi, 348 người có bệnh lý nền, 248 người diễn biến nặng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương dự báo trong 2 tuần tới địa phương này sẽ có khoảng 20.000 ca mắc mới do đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho 1,8 triệu người dân. Bình Dương đã đầu tư thêm các khu cách ly tập trung bảo đảm 50.000 giường và mở rộng lên 100.000 giường.

Trong chuyến kiểm tra vào hôm qua (30/7) tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định, đây là địa phương đông công nhân lao động và có vị trí giao thương với các tỉnh, thành khác nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Qua theo dõi quá trình bùng phát dịch tại Bình Dương trong 10 ngày gần đây và qua cảnh báo về chuỗi lây nhiễm lớn, tốc độ cao với chủng Detal.

Bình Dương có 1.000 ca khỏi bệnh và 248 ca diễn biến nặng, tiếp tục siết chặt giãn cách ảnh 2
Bình Dương có 1.000 ca khỏi bệnh và 248 ca diễn biến nặng, tiếp tục siết chặt giãn cách ảnh 3

Bình Dương siết chặt giãn cách xã hội

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Bình Dương phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt hơn nữa, làm chặt hơn nữa người cách ly người, nhà cách ly nhà, khu phố cách ly khu phố để giảm tốc độ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, nhanh chóng xét nghiệm loại F0 ra khỏi cộng đồng. Mặt khác, trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới Bình Dương cần tiếp tục giữ chặt “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ”.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, Bình Dương đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thêm thời gian cách ly từ 1 đến 2 tuần và đang chờ phê duyệt. Trước đó, Bình Dương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 14 ngày bắt đầu từ 0h ngày 19/7.

MỚI - NÓNG