Bình Dương: Chậm phủ vắc xin, địa phương phải chịu trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình Dương là một trong các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Xác định việc sớm bao phủ vắc xin cho người dân là rất quan trọng để giảm thiểu ca mắc và diễn biến nặng, Bình Dương đề nghị các địa phương phải hoàn thành trong tháng 3, nơi nào chậm phải chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Bình Dương, trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở địa phương có xu hướng tăng cao. Tuần qua, Bình Dương ghi nhận khoảng 6.500 ca, trong đó có ngày đến hơn 4.000 ca. Với số ca mắc COVID-19 được ghi nhận, ngành y tế Bình Dương đánh giá tăng khoảng 243,9%.

Điều đáng mừng là, dù ca mắc COVID-19 ghi nhận cao nhưng chủ yếu không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, gần 100% bệnh nhân điều trị tại nhà. Trong khi đó, F0 diễn biến nặng và tử vong tỉ lệ rất thấp.

Bình Dương: Chậm phủ vắc xin, địa phương phải chịu trách nhiệm ảnh 1

Ca mắc COVID-19 ở Bình Dương có xu hướng tăng nhưng hầu hết không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, cho biết địa phương đang thực hiện có hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn với dịch COVID-19. “Bình Dương luôn theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến tỉ lệ F0 tử vong. Từ đó, đưa ra những quyết định phù hợp”, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương nói tại buổi họp báo ngày 4/3.

Dồn lực sớm bao phủ vắc xin

Xác định việc người dân sớm được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 là rất quan trọng nhằm giảm tỉ lệ mắc và tử vong, Bình Dương đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ.

Được biết, trước Tết Nguyên đán 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ra văn bản đề nghị thành lập, bố trí các điểm cố định và lưu động để vừa theo dõi sức khỏe F0 vừa bao phủ vắc xin cho người dân. Tuy nhiên, một số điểm không duy trì hoạt động thường xuyên. Do đó, đến nay Bình Dương chưa bao phủ vắc xin sớm theo kỳ vọng.

Bình Dương: Chậm phủ vắc xin, địa phương phải chịu trách nhiệm ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, hoàn thành trong tháng 3

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, đề nghị chậm nhất trong tháng 3 này, các địa phương phải triển khai bao phủ tiêm mũi 2 và 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

“Trước đó, UBND tỉnh đã liên tục có văn bản chỉ đạo, các địa phương phải chỉ đạo làm dứt điểm. Địa phương nào không hoàn thành thì phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo đánh giá của ngành chức năng Bình Dương, TX Tân Uyên và TP Thuận An là hai địa phương có đông dân cư cũng là nơi “điểm nóng” nhất trong đợt dịch lần thứ 4, đến nay tỉ lệ tiêm vắc xin thấp.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, tính đến nay, địa phương đã tiến hành tiêm được gần 6.000.000 liều vắc xin được phân bổ, trong đó mũi 1 có 2.669.517 liều, mũi 2 là 2.152.548 và mũi 3 là 1.166.482. Trong đó có 346.220 liều cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, mũi 1 là hơn 192.000 liều, mũi 2 hơn 154.000 liều.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.