Bình Định trao tặng 6.000 túi thuốc an sinh, đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà, Thành Đoàn Quy Nhơn phối hợp cùng với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Hệ thống nhà thuốc Mát Tay đã hỗ trợ 6.000 túi thuốc an sinh cho các F0 điều trị tại nhà.

Sáng 2/1, Thành Đoàn Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định tổ chức Chương trình “Túi thuốc an sinh – đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà”.

Anh Dương Hiệp Hưng, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Quy Nhơn chia sẻ, thời gian qua, các lực lượng tình nguyện viên, bác sĩ, các bạn ĐVTN liên tục hỗ trợ cho người dân. Vừa rồi, Thành Đoàn cũng đưa hàng trăm bạn tình nguyện viên về các trạm y tế địa phương của các phường để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bình Định trao tặng 6.000 túi thuốc an sinh, đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà ảnh 1

Trao tặng 6.000 túi thuốc an sinh, đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà.

Theo đó, nhằm đồng hành cùng với F0 điều trị tại nhà, Thành Đoàn Quy Nhơn đã phối hợp cùng với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Hệ thống nhà thuốc Mát Tay hỗ trợ 6.000 túi thuốc an sinh cho các F0 điều trị tại nhà, đây cũng là nguồn động viên, giúp tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Cũng tại chương trình, Thành Đoàn Quy Nhơn cũng trao tặng riêng cho phường Đống Đa 1.000 khẩu trang y tế, 50 bộ đồ bảo hộ, 3.00 túi thuốc an sinh.

Bình Định trao tặng 6.000 túi thuốc an sinh, đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà ảnh 2
Bình Định trao tặng 6.000 túi thuốc an sinh, đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà ảnh 3

Trao tặng túi thuốc an sinh cho F0 điều trị tại nhà.

Liên quan tình hình dịch COVID-19, sáng 2/1, Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định cho hay, địa phương ghi nhận 611 ca nhiễm mới. Trong đó, TP Quy Nhơn vẫn có số ca nhiễm cao nhất với 406 ca.

Như vậy, đến hiện tại, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 17.017 ca nhiễm, 11.020 ca đã được chữa khỏi, 5.933 ca đang được điều trị có 64 ca tử vong.

MỚI - NÓNG