Bình Định tiêu hủy gần 6.000 hũ yến sào không rõ nguồn gốc

Tiêu hủy gần 6.000 hũ yến sào không rõ nguồn gốc.
Tiêu hủy gần 6.000 hũ yến sào không rõ nguồn gốc.
TPO - Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Lập Phát bị phạt với số tiền phạt 236 triệu đồng vì có nhiều vi phạm, trong đó có việc sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất nước yến, buộc tiêu hủy gần 6.000 hũ yến sào.

Ngày 7/8, Cục QLTT Bình Định cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám sát cơ sở kinh doanh vi phạm tiêu hủy hàng hóa có chất lượng không phù hợp với công bố đã áp dụng, nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 5.937 hũ yến các loại cùng nguyên liệu và phụ gia sản xuất nước yến.

Trước đó, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Bình Định) phối hợp với Công an huyện Tây Sơn tiến hành kiểm tra nhà xưởng sản xuất nước yến của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Lập Phát (gọi tắt Công ty Lập Phát, ở thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có gần 6.000 hũ yến các loại, cùng nguyên liệu và phụ gia sản xuất nước yến không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu không đúng theo các chỉ tiêu đã công bố trên các sản phẩm.

UBND tỉnh Bình Định sau đó đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Lập Phát với số tiền 236 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ hàng trăm ki lô gam các loại nguyên liệu vi phạm; tiêu hủy sản phẩm vi phạm (gây hại cho sức khỏe con người) với gần 6.000 hũ yến sào các loại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.