Bình Định ra quân Tết trồng cây

Bình Định ra quân Tết trồng cây. Ảnh: Trương Định
Bình Định ra quân Tết trồng cây. Ảnh: Trương Định
TPO - Ngay sau lễ phát động toàn tỉnh Bình Định đã đồng loạt ra quân trồng 5.000 cây xanh tại các khu văn hóa thể thao, các tuyến đường nông thôn, các trường học…, thực hiện 900 “Đường hoa thanh niên” và thực hiện 90 “Vườn cây thanh niên”…

Sáng 21/2, tại Khu thể thao xã Nhơn Phúc, Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với UBND TX An Nhơn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021.

Tham dự có lãnh đạo tỉnh Bình Định, TX An Nhơn cùng hơn 200 bạn ĐVTN và người dân địa phương.

Anh Hà Duy Trung – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định chia sẻ, thông qua chương trình cũng muốn tạo sự lan tỏa trong tất cả ĐVTN và người dân để cùng chung tay xây dựng một Việt Nam xanh. Đồng thời, tạo điều kiện cho ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của mình trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bình Định ra quân Tết trồng cây ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Bình Định tham dự trồng cây. Ảnh: Trương Định

Tại buổi lễ phát động, các ĐVTN đã ra quân trồng 350 cây xanh dọc bờ kè sông Côn tại thôn Mỹ Thạnh (xã Nhơn Phúc); tại khu văn hóa thể thao và nghĩa trang liệt sĩ xã Nhơn Phúc; thực hiện 3 “Vườn cây cho em” tại các trường Tiểu học và THCS xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Phong (TX AN Nhơn).

Ngay sau lễ phát động, toàn tỉnh Bình Định đã đồng loạt ra quân trồng 5.000 cây xanh tại các khu văn hóa thể thao, các tuyến đường nông thôn, các trường học…; thực hiện 900 “Đường hoa thanh niên” và thực hiện 90 “Vườn cây thanh niên”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định Hà Duy Trung cũng cho biết, ngoài chương trình trồng cây xanh, Tỉnh Đoàn còn thực hiện nhiều chương trình khác như chống rác thải nhựa; qua đó góp phần tuyên truyền để người dân cùng chung tay với ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng 42 suất quà mỗi suất gồm 1 phần quà và 500.000 đồng cho ĐVTN xã Nhơn Phúc đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.