Bình Định: Nghịch lửa, hai cháu bé tử vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: X.Vinh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: X.Vinh
TPO - Ngày 15/10, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy làm 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo đó, khoảng 9h30 sáng ngày 15/10, hai cháu Ng.H.K.Đ. (5 tuổi) và Ng.H.K.D. (3 tuổi) con anh Nguyễn V.U. (36 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An) đang chơi trong 1 căn phòng ở tầng trên. Trong lúc lấy bật lửa để đốt chơi, 2 cháu Đ. và D. để lửa cháy lan sang một số vật dụng, rồi lan ra các đồ chơi bằng nhựa trong phòng.

Thấy khói và lửa bốc lên từ lầu 1, vợ chồng anh U. vội vàng chạy lên. Tuy nhiên, do 2 cháu trong lúc chơi đã khóa trái cửa nên bị mắc kẹt bên trong, không cứu được.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng gia đình nỗ lực dập lửa. Ngọn lửa được khống chế ngay sau đó. Tuy nhiên 2 cháu Đ. và D. đã tử vong.

"Địa phương cũng đã cử cán bộ lên gia đình 2 cháu bé để động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình trong việc mai táng", lãnh đạo huyện Tuy Phước cho biết.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.