Bình Định có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, tỉnh Bình Định ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tử vong trên địa bàn.

Chiều 7/8, Sở Y tế Bình Định cho biết, đã tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong đầu tiên tại tỉnh này do mắc COVID-19.

Theo đó, trường hợp tử vong là bệnh nhân 138129 (nữ, 75 tuổi, trú tại phường Đập Đá, TX An Nhơn). Bệnh nhân tử vong vào lúc 6h30 sáng nay (7/8). Đây là bệnh nhân tuổi đã cao, cộng với bệnh nền là tăng huyết áp và tiểu đường.

Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do nhiễm COVID-19, viêm phổi nặng, biến chứng suy đa tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Sở Y tế Bình Định cũng cho biết, đến nay, tỉnh đã phát hiện 329 ca mắc COVID-19 (172 ca từ vùng dịch ngoài tỉnh; 157 ca do lây nhiễm trong tỉnh). Đã điều trị khỏi 88 ca.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh là tin đồn thất thiệt

Thông tin từ Sở TT&TT tỉnh Bình Định sáng ngày 7/8 cho biết, những ngày gần đây xuất hiện tin đồn về việc Bình Định sẽ giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16.

Về việc này, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa có chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo ông Giang, về cơ bản tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn đang trong tầm kiểm soát.

MỚI - NÓNG