Bình chọn video clip hát quốc ca 'Tự hào Tổ quốc Việt Nam'

Ban Giám khảo họp xét chọn các video clip xuất sắc vào vòng bình chọn
Ban Giám khảo họp xét chọn các video clip xuất sắc vào vòng bình chọn
TPO - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015-2018”. Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X.

Bình chọn video clip hát quốc ca 'Tự hào Tổ quốc Việt Nam' ảnh 1 BTC tiến hành bình chọn trực tuyến từ ngày 3/3 đến 17h00 ngày 12/3
Sau hơn 2 tháng phát động và triển khai cuộc thi (tính đến ngày 5/2/2018), Ban tổ chức đã nhận được 295 video clip dự thi từ 71 trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước và 2 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (Thái Lan, Pháp). Trong đó, nhiều đơn vị hưởng ích tích cực, có nhiều bài dự thi: Hội Sinh viên TP Hà Nội, Hội Sinh viên tỉnh Bình Định, Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Ngày 3/3, Ban giám khảo tiến hành xem xét, đánh giá và đã chọn ra 30 video clip có chất lượng tốt tham gia vòng bình chọn trực tuyến trên website chính thức của cuộc thi: hoisinhvien.com.vn. Thời gian bình chọn trực tuyến các video clip dự thi bắt đầu từ ngày 5/3 đến hết 17h00 ngày 12/3/2018.

Các video clip được chấm điểm trên thang điểm 100. Trong đó, chất lượng của video clip: tối đa 90 điểm (ban giám khảo chấm dựa trên các tiêu chí cơ bản: Ý tưởng, chất lượng hình ảnh, âm thanh, kỹ thuật ghi hình…); lượng bình chọn trực tuyến: tối đa 10 điểm.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải phong trào và giải chính thức. Trong đó, giải phong trào dành cho 3 đơn vị có nhiều video clip tham gia dự thi nhất lần lượt là 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng. Giải chính thức, gồm 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng ; 1 giải nhì: 10 triệu đồng ; 3 giải ba : 5 triệu đồng/ giải ; 5 Giải khuyến khích: 3 triệu đồng/ giải. Giải thưởng được bình chọn online nhiều nhất: 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.