Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ra mắt album "Happier Than Ever" chưa đầy một tuần, Billie Eilish đã được dự đoán là chủ nhân của chiếc kèn vàng "Album của năm" và giành nhiều giải quan trọng khác tại Grammys 2022. Tuy nhiên, trong danh sách các ca sĩ Gen Z nổi bật năm nay, còn một đối thủ đáng gờm khác mà Billie cần phải dè chừng: Olivia Rodrigo.

Billie EilishOlivia Rodrigo là hai nghệ sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu thích ở thời điểm hiện tại. Sự trở lại của hai nữ nghệ sĩ Gen Z cùng album Happier Than EverSOUR đã khiến cho cộng đồng yêu nhạc US&UK háo hức hơn bao giờ hết. Với những sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng của mình, Billie và Olivia sẽ là hai đối thủ đáng gờm tại Grammys 2022.

Với Olivia Rodrigo, 2021 là một năm vô cùng đáng nhớ dành cho cô nàng. Siêu hit drivers lisence nổi lên như một hiện tượng, càn quét các bảng xếp hạng giúp mang tên tuổi của nữ ca sĩ sinh năm 2003 lan tỏa trên phạm vi toàn cầu.

Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys? ảnh 1

Bản hit "drivers license" đã giúp tên tuổi của Olivia đi lên như "diều gặp gió".

Thừa thắng xông lên, Olivia Rodrigo đã chiêu đãi khán giả bằng những ca khúc vô cùng chất lượng mang dấu mang dấu ấn cá nhân như deja vugood 4 u. Tại thời điểm bấy giờ, Olivia là nữ nghệ sĩ nổi bật nhất trong dàn nghệ sĩ Gen Z.

Nữ ca sĩ sinh năm 2003 tiếp tục cho ra mắt album đầu tay của mình mang tên SOUR. Dù tên gọi là "chua chát" nhưng sự đón nhận của công chúng với album trên lại vô cùng "ngọt ngào": Khán giả đón nhận một cách nồng hậu, truyền thông hết lời ca ngợi, các nhà phê bình nhiệt tình tung hô.

Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys? ảnh 2

Dù là album đầu tay, "SOUR" đã hưởng trọn số điểm 7/10 bởi tạp chí Pitchfork.

Màn chào sân của Olivia Rodrigo là một trong những cột mốc quan trọng nhất của nền âm nhạc 2021. Vì vậy nếu như Olivia Rodrigo không được xướng tên trong danh sách đề cử tại hạng mục Pop hay Big 4 (bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc, Bài hát của năm, Thu âm của năm Album của năm) tại Grammys 2022 thì sẽ là một sự bất công.

Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys? ảnh 3

Billie và Olivia chụp cùng nhau tại buổi tiệc ra mắt album "Happier Than Ever".

Billie Eilish là nữ nghệ sĩ Gen Z tiếp theo có tiềm năng "càn quét" các đấu trường giải thưởng âm nhạc. Nữ nghệ sĩ sinh năm 2001 vừa trở lại làng nhạc với album Happier Than Ever. Sản phẩm lần này được cô nàng đầu tư chỉn chu về hình ảnh, nội dung và âm nhạc. Sự mong đợi dành cho Happier Than Ever cuối cùng cũng được đền đáp.

Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys? ảnh 4

Sự trở lại của Billie được khán giả mong chờ rất nhiều.

Từ khi ra mắt album, Billie nhận về "cơn mưa lời khen" từ giới chuyên môn và cộng đồng yêu nhạc. Album debut với con số ấn tượng trên trang tổng hợp phê bình Metacritic. Sau 3 ngày phát hành, hiện tại điểm số của Happier Than Ever là 90/100. Chuyên trang âm nhạc "khó tính" Pitchfork dành tặng album số điểm 7.6/10, một số điểm cực kỳ ổn so với một album đại chúng.

Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys? ảnh 5

"Happier Than Ever" nhận về số điểm 7.6/10 bởi tạp chí Pitchfork.

Các fan cho rằng Happier Than Ever dễ dàng chiếm trọn tình cảm của họ ngay lần đầu. Với album phòng thu thứ hai này, Billie đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô khai thác được nhiều khung bậc cảm xúc bằng những trải nghiệm của mình trên con đường nổi tiếng. Có lẽ, ở một lúc nào đó trong tâm trí của Billie, cô nàng đã cảm thấy "hạnh phúc viên mãn".

Với những ấn tượng mà Happier Than Ever đã mang lại, đây sẽ là đối thủ nặng ký cho danh hiệu "Album của năm" tại Grammys 2021. Nếu Billie Eilish cùng ê-kíp của mình giữ tiến độ quảng bá thì khả năng cao cô nàng sẽ chiến thắng nhiều hạng mục khác trong năm sau.

Phía trên đây là hai ứng cử viên "Gen Z" tiềm năng nhất. Tuy nhiên nếu muốn "càn quét" Grammys, hai ngôi sao này sẽ phải "so găng" với các "siêu nhân nghìn máu" như Lil Nas X, BTS, Dua Lipa hay các "anh chị đại" như Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber, Bruno Mars.

Billie Eilish và Olivia Rodrigo: Gen Z tiềm năng nào sẽ chạm tay tới "kèn vàng" Grammys? ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm