Bill Gates làm từ thiện tại VN

Bill Gates làm từ thiện tại VN
TP - Hơn 8h sáng 2/4, Chủ tịch kiêm Tổng GĐ tập đoàn Microsoft Bill Gates cùng vợ, bà Melinda Gates và đoàn cán bộ Bộ Y tế, đã có mặt tại Trạm y tế xã Trung Màu (Gia Lâm, HN) kiểm tra hiệu quả tiêm chủng ở xã.

>> Bill Gates đến VN: 2 chuyến đi, nhiều khác biệt

Bill Gates làm từ thiện tại VN ảnh 1

Tỉ phú Bill Gates và vợ trên ôtô về khách sạn Hilton - Ảnh: Việt Dũng (Tuổi trẻ)   

Trung Màu là nơi đã nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Bill & Melinda Gates trong công tác tiêm chủng phòng bệnh.

Bác sĩ Vũ Thị Oanh - Trạm trưởng Trạm y tế xã Trung Màu cho biết, hôm qua là ngày tiêm chủng 7 loại vaccine (phòng bệnh lao, bại liệt, sởi, ho gà, uốn ván, bạch hầu, viêm gan B) cho trẻ em từ 0-12 tháng tuổi tại trạm y tế xã.

Trong thời gian khoảng 2 tiếng (từ 8 giờ đến khoảng 10 giờ) lưu lại xã Trung Màu, đoàn đã kiểm tra công tác triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng của xã, công tác quản lý và quy trình làm việc của trạm y tế về tiêm chủng mở rộng.

Người giầu nhất hành tinh Bill Gates và những người cùng đi đã trực tiếp xem y tá, bác sĩ khám phân loại các cháu phù hợp với lứa tuổi tiêm các loại vaccine, đồng thời kiểm tra dây chuyền lạnh bảo quản vaccine.

Trong chuyến thăm xã Trung Màu, Bill Gates và đoàn công tác còn vào nhà người dân trong xã để hỏi những thông tin về chương trình tiêm chủng mở rộng tại xã, xem người dân ăn, ở sinh hoạt cũng như quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe của phụ nữ và trẻ em tại đây.

18 giờ 15 phút chiều  cùng ngày, Bill Gates  đã có cuộc gặp với lãnh đạo các bộ: Y tế, Tài chính và Kế hoạch & Đầu tư tại khách sạn Hilton (Hà Nội),  cùng trao đổi ngắn về các chương trình tài trợ cho Việt Nam.

Các bên đã cùng  dự  buổi dự tiệc do Bill Gates và phu nhân chiêu đãi. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã đề nghị Quỹ Bill & Melinda Gates hỗ trợ các loại vaccine đã triển khai trong chương trình tiêm chủng cũng như hỗ trợ nhân đạo trong phòng chống và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.

19 giờ 30, khi tiệc tan, các phóng viên mới tiếp cận được Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn. Thứ trưởng cho biết, Bill Gates rất thân thiện và cởi mở.

Theo lời ông Huấn, Bill Gates đã nói “chúng tôi rất phấn khởi khi được quay trở lại Việt Nam. Đất nước của các bạn rất xinh đẹp”. Bill Gates cũng cho biết ông đặc biệt ấn tượng với chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam hiện đã được xã hội hóa cao.

Bill đánh giá cao kết quả tiêm chủng mở rộng của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận với 90% trẻ em dưới một tuổi được tiêm ngừa cho đến nay. Mô hình 6 bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ em Việt Nam đến nay đã thay đổi, đặc biệt Việt Nam đã thanh toán được bệnh dại và bại liệt.

Một trong những chi tiết mà Bill Gates đặc biệt ấn tượng trong chuyến thăm 2 Trung tâm y tế ở Gia Lâm và Đông Anh sáng qua là hình ảnh người phụ nữ bế một đứa trẻ đến tiêm chủng. “Tôi tưởng rằng đó là một người mẹ, hóa ra lại là một người bà” - Thứ trưởng Huấn thuật lại lời Bill Gates.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 1/4, Bill Gates và vợ đến Hà Nội. Mục đích chuyến thăm lần này của vợ chồng tỷ phú Bill Gates nằm trong một số hoạt động của Quỹ Bill và Melinda Gates do vợ chồng ông sáng lập. Đây là chuyến đi  được bảo mật về thông tin và các buổi làm việc đều mang tính chất “kín”.

Trao đổi với Tiền phong, một nhân viên của Microsoft cho hay Văn phòng đại diện Microsoft tại Việt Nam không được thông báo về chuyến thăm của Chủ tịch Microsoft Bill Gates và vợ cho đến khi họ đến Hà Nội.

Ông Vũ Đức Đam – Thứ trưởng Bộ BC&VT, người thường xuyên làm việc với Microsoft trong lĩnh vực CNTT và là một trong những người phụ trách đón tiếp Bill Gates trong lần tỷ phú này thăm Việt Nam hồi tháng 4 năm ngoái, cho hay ông không biết thông tin gì về chuyến thăm lần này của Chủ tịch Microsoft.

KS Hilton (Hà Nội) - nơi vợ chồng ông đến đều được tăng cường an ninh đặc biệt. Dự kiến, trưa nay, 3/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ có buổi tiếp  vợ chồng Bill Gates.

Từ 9 – 10 giờ 30 cùng ngày, tại KS Hilton,  vợ chồng Bill Gates làm việc với Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ về các chương trình tiêm chủng mà Quỹ Bill&Melinda của vợ chồng ông tài trợ, trong đó có  dự án “Nghiên cứu yếu tố cần thiết cho việc triển khai tiêm vắc xin HPV phòng ung thư cổ tử cung ở Việt Nam”.

Dự kiến dự án tài trợ sẽ được ký kết trong buổi làm việc này. Theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nếu được triển khai, Việt Nam sẽ được nhận tài trợ từ Quỹ  Bill&Melinda Gate số tiền 245.000 USD.

Sẽ có khoảng 800  bé gái từ 11-13 tuổi tham gia dự án nhằm xác định về khả năng sinh miễn dịch của vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung (UTCTC). Đồng thời, dự án cũng  có  nghiên  cứu về văn hóa người Việt Nam trong phòng chống UTCTC.

Vaccin HPV hiện là vaccin duy nhất phòng ung thư được  chính thức lưu hành tại 59 quốc gia. Nhiều khả năng,  vaccine này sẽ  chính thức được lưu hành tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, việc sử dụng rộng rãi vaccin HPV còn rất khó khăn do chi phí còn cao (khoảng 100 USD/1 mũi tiêm, mỗi người phải tiêm ba mũi).

MỚI - NÓNG