Bill Gates đến VN: 2 chuyến đi, nhiều khác biệt

Bill Gates đến VN: 2 chuyến đi, nhiều khác biệt
TPO - Cùng con người ấy nhưng 2 lần đến VN trong vòng đúng 1 năm lại hoàn toàn khác biệt. Ngày 21/4/2006, Bill Gates tới VN với tư cách Chủ tịch Microsoft, còn lần này ông và vợ tới hoàn toàn với tư cách cá nhân...

>> Toàn cảnh 24 giờ của tỷ phú Bill Gates tại Việt Nam

Bill Gates đến VN: 2 chuyến đi, nhiều khác biệt ảnh 1
Ông Bill Gates tại khách sạn Hilton trưa ngày 2.4. Ảnh: Thanh Niên.

Đó cũng là là cảm nhận của rất nhiều PV về 2 chuyến đi tới Việt Nam diễn ra trong vòng đúng một năm của nhà tỷ phú giàu nhất thế giới này. Theo một nguồn tin, lần này ngoài 2 vợ chồng, không có bất cứ một nhân viên nào tháp tùng. Cách đây ít lâu, Bill Gates đã chính thức thông báo sẽ thôi công việc điều hành tại Microsoft vào 7/2008 để có điều kiện chuyên tâm vào công việc từ thiện - Quỹ nhân đạo Bill và Melinda Gates.

Quả đúng như lời tuyên bố cách đây 1 năm khi lần đầu tới VN. Tỷ phú Bill Gates nói : "Tôi sẽ quay trở lại đất nước này !".

Và chuyến thăm lần thứ hai này làm cho những người hâm mộ thấy rằng bộ óc được "lập trình" này đã không hề nói suông.

Có thể nói ngoài điểm chung là cùng được tiến hành vào tháng tư (chuyến đi trước diễn ra ngày 21/4/2006) thì chuyến đến Việt Nam lần này có nhiều điểm khác biệt dễ nhận thấy.

Nếu như chuyến thăm hồi năm ngoái báo giới luôn đầy ắp thông tin về các hoạt động của Bill Gates thì chuyến làm việc lần này báo giới chỉ được cung cấp thông tin nhỏ giọt với nhiều phỏng đoán ngoài lề.

Ngay cả thông tin Mỹ Bill Gates và vợ đến Việt Nam cũng được giữ kín như bưng chỉ đến khi chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống Nội Bài vào trưa qua. 

Bill Gates đến VN: 2 chuyến đi, nhiều khác biệt ảnh 2
Các phóng viên ngồi "săn" tin về Bill Gates tại khách sạn Hilton

Chuyến thăm trước có lịch làm việc "open" ken đặc đến từng giờ và nhà tỷ phú chỉ dừng chân ở Việt Nam đúng 24 giờ thì chuyến làm việc tại Việt Nam lần này kéo dài tới 3 ngày và mọi công việc cũng dường như "lặng lẽ" hơn.

Trong chuyến thăm trước nặng nhiều hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin, vấn đề bản quyền phần mềm- lĩnh vực đã đưa chàng sinh viên gầy ốm, học hành không mấy xuất sắc trở thành tỷ phú lừng danh thế giới ở tuổi 31- thì chuyến đi lần này lại chủ yếu là về từ thiện liên quan tới lĩnh vực y tế.

Việc đảm bảo an ninh trong cả hai lần cũng rất khác. Nếu lần trước Bill Gates xuất hiện trước công chúng với rất lực lượng an ninh, vệ sỹ hùng hậu đi cùng thì lần này chả mấy người biết được nhà tỷ phú có mang theo  vệ sĩ đi cùng hay không.

Lần trước an ninh nghiêm ngặt là thế nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy Bill Gates, nhưng lần này, dù đã đặt chân đến Việt Nam hơn 24 giờ nhưng cánh báo chí hầu như không có dịp được tiếp cận.

“Săn” Bill Gates, khó như... lên giời

Thông tin Chủ tịch Microsoft sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư tại khách sạn Hilton (Hà Nội) lúc 18h15 ngày hôm nay, 2/4, để bàn thảo về các chương trình tài trợ cho Việt Nam, sau đó dự tiệc chiêu đãi tại đây được coi là sự kiện “open” và cũng là cơ hội tốt nhất cho các phóng viên có thể tiếp cận nhà tỷ phú Mỹ.

Từ hơn 5 giờ chiều, hàng chục phóng viên các báo cùng đài truyền hình và cả cánh phóng viên nước ngoài lăm lăm máy ảnh đã có mặt tại khách sạn Hilton để săn tin. 

Tuy nhiên các phóng viên đã bị "lỡ trớn" khi không một lần nhìn thấy nhà tỷ phú và vợ xuất hiện hay bước chân vào phòng họp ở tầng 1 lúc 18h15 như dự kiến. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, bên ngoài chỉ có sự hiện diện của một số nhân viên an ninh người Việt của khách sạn. Những biện pháp an ninh dù "nhẹ nhàng" hơn nhưng không một phóng viên nào có thể tiếp cận được phòng họp.

Các lối vào đều có nhân viên an ninh đứng chắn. Một hàng rào sắt mỏng cao khoảng hai mét cũng được dựng lên tạo thành bức chắn nhỏ trước cửa ra vào của phòng họp không cho các phóng viên tiếp cận. Mọi đề nghị được vào phòng họp, thăm dò thông tin cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng.

Trao đổi với Tiền phong, một nhân viên an ninh cho biết dù rất muốn nhưng do có yêu cầu nên mọi thông tin về hoạt động của vợ chồng nhà tỷ phú không thể được để lộ ra bên ngoài. Nhân viên này cũng cho biết việc đảm bảo an ninh cho nhà tỷ phú cũng được thực hiện rất “căng”.

20h35 các vị khách mời lần lượt bước ra khỏi phòng họp, căn phòng trống rỗng nhưng cũng không ai nhìn thấy vợ chồng tỷ phú Bill Gates bước ra ngoài và trở về phòng của mình từ khi nào. Các phóng viên đành ngao ngán đi về với lời than “săn” Bill Gates khó như “lên giời”.

Khoảng 11h30 ngày 1/4, chiếc chuyên cơ chở tỷ phú người đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, nhà tỷ phú nhanh chóng cùng vợ lên đoàn xe ba chiếc đi thẳng đến khách sạn Hilton.

Theo lịch trình , Bill Gates và vợ, những người đại diện Quĩ Bill và Melinda Gates sẽ cùng ký kết dự án nghiên cứu triển khai tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung trị giá trên 240.000 USD tại Việt Nam. Dự án này sẽ thực hiện trong hai năm 2007 và 2008.

Sáng mai, 3/4, từ 9h đến 10h30, Bill Gates sẽ làm việc với Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư về các chương trình tiêm chủng mà quỹ của ông tài trợ. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Viện trưởng cho biết, lâu nay Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ cho khá nhiều hoạt động phòng chống bệnh tật ở Việt Nam, trong đó có vaccine. Sau buổi làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, có thể Bill Gates sẽ tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và sau đó, vợ chồng ông đi thăm một số cơ sở y tế.

Quỹ Bill và Melinda Gates được thành lập năm 2000. Đây là tổ chức nhân đạo lớn thứ hai thế giới với ngân sách lên tới 29,1 tỷ USD. Quỹ này tập trung vào việc tăng cường y tế toàn cầu, chấm dứt đói nghèo và thúc đẩy giáo dục.

MỚI - NÓNG