Bill Gates cam kết tiếp tục hỗ trợ VN về y tế

Bill Gates cam kết tiếp tục hỗ trợ VN về y tế
Tại buổi làm việc với Bộ Y tế chiều 2/4, ông Bill Gates bày tỏ ấn tượng về kết quả tiêm chủng ở Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác tiêm chủng mở rộng, phòng trừ bệnh truyền nhiễm và HIV.

>> Bill Gates đến VN: 2 chuyến đi, nhiều khác biệt

>> Trái tim vàng của vợ chồng Bill Gates

Bill Gates cam kết tiếp tục hỗ trợ VN về y tế ảnh 1

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates tại Mozambique. (BusinessWeek)

Ông Bill Gates cùng vợ là bà Melinda Gates đang có chuyến thăm Việt Nam để thực hiện các hoạt động được tài trợ bởi Quỹ nhân đạo Bill và Melinda Gates - Quỹ từ thiện do vợ chồng tỷ phú Bill Gates sáng lập. Đây là lần thứ hai, Bill Gates đến Việt Nam, sau chuyến thăm của ông hồi cuối tháng 4 năm ngoái theo lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ông Bill Gates nói rằng một trong những mục đích chính của chuyến thăm lần này là tham khảo cách làm của Việt Nam để áp dụng ở một số nước châu Phi, nơi Quỹ Bill & Melinda Gates đang triển khai các chương trình hỗ trợ về y tế.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Y tế và ông Bill Gates, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn thông báo với tỷ phú về kết quả triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt, đậu mùa và đang tiến tới thanh toán một loạt các bệnh khác mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định như viêm gan B, tả, thương hàn, sởi. Việt Nam được WHO công nhận là nước có tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng cao trên thế giới, với trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng.

Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh khó khăn lớn nhất của Việt Nam hiện nay là chưa thanh toán được bệnh sởi. Ông đề nghị Quỹ Bill & Melinda Gates tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc thanh toán bệnh sởi.

Trong ngày 2/2, vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và Trạm y tế xã Trung Màu, huyện Gia Lâm, Hà Nội, để kiểm tra hiệu quả tiêm chủng. Trung Màu là nơi được Quỹ Bill & Melinda Gates hỗ trợ trong công tác tiêm chủng phòng bệnh.

Hôm nay 3/4, tỷ phú Bill Gates sẽ làm việc với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về các chương trình tiêm chủng mà Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Dự kiến dự án “Nghiên cứu yếu tố cần thiết cho việc triển khai tiêm vắcxin HPV phòng ung thư cổ tử cung ở Việt Nam" sẽ được ký tại buổi làm việc này.

Theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nếu các chương trình được triển khai, Việt Nam sẽ nhận được 245.000 USD từ Quỹ Bill & Melinda Gates. Dự kiến sẽ có khoảng 800 bé gái từ 11-13 tuổi được tham gia dự án.

Dự kiến, trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tỷ phú Bill Gates. Sau đó, tỷ phú này sẽ tiếp tục tham quan một số cơ sở y tế của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.