‘Biểu tượng điện ảnh da màu Hollywood’ Cicely Tyson qua đời

TPO - Cicely Tyson - minh tinh da màu đầu tiên được nhận giải Oscar danh dự vừa qua đời ở tuổi 96.

Variety đưa tin, nữ diễn viên gạo cội Cicely Tyson đã qua đời vào chiều thứ Năm (28/1, giờ địa phương), hưởng thọ 96 tuổi.

Người quản lý Larry Thompson đã thông báo tin buồn, với những dòng tri ân nữ nghệ sĩ tài hoa gắn bó hơn 4 thập kỷ: “Tôi đã quản lý sự nghiệp của quý bà Tyson trong hơn 40 năm và mỗi năm là một đặc ân và may mắn. Cicely nghĩ về cuốn hồi ký mới như một cây thông Noel, được trang trí bằng tất cả những đồ trang trí trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bà ấy. Hôm nay, bà ấy đã đặt vật trang trí cuối cùng, một ngôi sao, lên trên ngọn cây”.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, minh tinh da màu đã kịp xuất bản cuốn hồi ký “Just As I Am” vào hôm 25/1.

‘Biểu tượng điện ảnh da màu Hollywood’ Cicely Tyson qua đời ảnh 1  

Cicely Tyson sinh ngày 19/12/1924 tại New York, Mỹ. Bà là một trong những biểu tượng điện ảnh da màu của Hollywood. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 7 thập kỷ, bà yêu mến với những vai diễn phụ nữ Mỹ gốc Phi mạnh mẽ.

Tyson bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu tạp chí vào năm 1948. Bà ra mắt trong vai trò diễn viên với một vai nhỏ trong bộ phim “Twelve Angry Men” vào năm 1957. Vai chính đầu tiên của bà trong “Odds Against Tomorrow” (1959), rồi tiếp tục xuất hiện trong loạt phim “The Comedians,” “The Last Angry Man,” “A Man Called Adam” và “The Heart Is a Lonely Hunter”.

Không thích những vai diễn chạy theo trào lưu, Tyson từ chối nhiều kịch bản vào cuối những năm 1960. Mãi đến năm 1972, bà trở lại màn ảnh với bộ phim "Sounder". Tác phẩm này mang đến cho Tyson một đề cử giải Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

‘Biểu tượng điện ảnh da màu Hollywood’ Cicely Tyson qua đời ảnh 2 Tyson thời trẻ.

Đóng góp rất nhiều cho sân khấu và màn ảnh rộng, nhưng phần lớn các tác phẩm nổi bật của Tyson lại ở mảng truyền hinh. Bà ghi dấu ấn ở các tác phẩm như “Miss Jane Pittman”, “Roots,” “The Wilma Rudolph Story,” “King: The Martin Luther King Story,” “When No One Would Listen,” “A Woman Called Moses,” “The Marva Collins Story,” “The Women of Brewster Place,” “The Oldest Living Confederate Widow Tells All”…

Minh tinh gạo cội thường từ chối đóng những vai nghiện ma túy, gái mại dâm hay người giúp việc vì cho rằng những vai đó hạ thấp phụ nữ da màu. Dẫu vậy, vào năm 2011, bà đồng ý vào vai người hầu già Constantine Bates trong “The Help” (Người giúp việc) – tác phẩm ăn khách nhận 4 đề cử Oscar.

‘Biểu tượng điện ảnh da màu Hollywood’ Cicely Tyson qua đời ảnh 3 Tyson trong "The Help".

Trong suốt sự nghiệp, bà nhận được ba giải Emmy trên tổng 17 lần được đề cử, một giải Tony vào năm 2013 và một tượng vàng Oscar Danh dự vào năm 2018 – trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên nhận được vinh dự này. Năm 2020, bà được vinh danh tại Sảnh Danh vọng Truyền hình Mỹ.

Theo Theo Variety
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.