Biệt thự siêu đẹp bán với giá sốc chỉ 1,5 triệu đồng

Căn biệt thự ở Abruzzo, nước Ý được rao bán thông qua một trò chơi xổ số.
Căn biệt thự ở Abruzzo, nước Ý được rao bán thông qua một trò chơi xổ số.
TPO - Chỉ phải bỏ ra khoảng 1,5 triệu đồng, người may mắn chiến thắng trò xổ số sẽ trở thành chủ nhân mới của tòa biệt thự trị giá 282.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) ở Abruzzo, nước Ý.

James Abbott (người Anh), đang bán căn biệt thự của mình ở Abruzzo, nước Ý thông qua một trò chơi xổ số. Người may mắn trúng thưởng sẽ được sở hữu biệt thự ba phòng ngủ, trị giá 282.000 USD. Người đàn ông này đã phát hành 6.000 tấm vé, mỗi tấm có giá 66 USD (khoảng 1,5 triệu đồng). Danh tính của người trúng giải sẽ được công bố khi Abbott bán được 4.000 vé, hiện nay anh đã bán được 3.000 tấm vé.

Ngôi nhà gồm ba tầng, ba phòng ngủ nằm ở rìa Carapelle Calvisio, một thị trấn cổ thuộc công viên quốc gia Gran Sasso, Abruzzo. Ngôi nhà được trang trí đẹp mắt với cầu thang đá, một khu vườn ngập nắng và một phòng tắm thiết kế kiểu hang động trên tầng chót.

Biệt thự siêu đẹp bán với giá sốc chỉ 1,5 triệu đồng ảnh 1 Trị giá của ngôi nhà là 282.000 USD.
Trong một bài viết, Abbott cho biết, anh đã cố gắng rao bán căn nhà thông qua các phương tiện truyền thông, các đại lý trong nước và quốc tế, tuy nhiên tình hình vẫn không khả quan dù anh đã sử dụng những quảng cáo đắt tiền. Vì vậy, Abbott quyết định tổ chức cuộc thi xổ số để tìm kiếm một người may mắn, sẽ sở hữu căn biệt thự tuyệt đẹp này.

Ngoài ra, Abbott còn thiết lập một website và một tài khoản mạng xã hội để quảng cáo cho cuộc thi. Trong đó, website sẽ đăng tải những đoạn phim giới thiệu về căn biệt thự. Abbott mong muốn sẽ mang lại thông tin cởi mở và minh bạch nhất có thể về cuộc thi.

Chương trình xổ số sẽ kết thúc vào ngày 30/9 hoặc cho đến khi Abbott bán hết 6.000 vé. Giải thưởng sẽ được công bố vào cuối tháng 10, ngoài người chiến thắng, người may mắn về nhì sẽ nhận được 13.270 USD, năm người trúng giải ba còn lại sẽ nhận được một phần quà là đồ ăn và rượu từ Abruzzo.

Theo Theo This Insider
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.