“Biệt tài” của các cầu thủ Tây Ban Nha

“Biệt tài” của các cầu thủ Tây Ban Nha
TPCN - “Người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều biết tài nghệ của những cầu thủ xứ sở đấu bò Tây Ban Nha nhưng cuộc sống và biệt tài khác của họ có lẽ sẽ khiến mọi người thú vị hơn…”
“Biệt tài” của các cầu thủ Tây Ban Nha ảnh 1
Iker Casillas

Có lẽ ít ai ngờ ngoài tài nghệ bắt bóng tuyệt vời, thủ môn Iker Casillas, cầu thủ hiện khoác áo CLB Real Mandrid còn là một “dancer”, tay nhảy đầm số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha.

Bởi vì ngoài những điệu nhảy như Tango, Flamenco, chàng thủ môn chỉ mới 25 tuổi này (Casillas sinh ngày 20/5/1981) còn vượt trội hơn so với các đồng đội khác ở điệu nhảy Pasodop.

2. Xabi Alonso: Tán gái số 1

Cựu tiền vệ CLB Real Sociedad dù không được trọng dụng mấy ở các trận đấu vòng loại World Cup 2006 nhưng tất cả những đồng đội khác đều phải thừa nhận biệt tài “cưa gái” của chàng trai có ngoại hình và gương mặt điển trai này.

“Biệt tài” của các cầu thủ Tây Ban Nha ảnh 2
Xabi Alonso

Lúc đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu ở vòng loại World Cup 2006, Xabi Alonso và người bạn cùng phòng Vicente luôn được những thiếu nữ vây quanh xin chữ ký sau những buổi tập.

3. Abert Luquer: Cây cười của đội

Tiền đạo của CLB Deportivo La Coruna này luôn thu hút được sự chú ý các đồng đội nhờ tài nghệ pha trò của mình bởi không chỉ ở Deportivo.

Luquer thường chọc ghẹo hết người này đến người khác sau những chiến thắng mà ở tuyển Tây Ban Nha, anh cũng phát huy vai trò đó khiến tất cả đều khoái chí.

4. Vicente: Gã lãng tử yêu văn nghệ

Không chỉ tài năng với chiếc chân trái rất quái, tiền vệ của CLB Valencia này còn được biết đến với dòng máu lãng tử được anh thể hiện qua các ca khúc cùng chiếc đàn ghita. Vicente từng đứng trên sân khấu hát trong một buổi tiệc sau khi CLB đoạt chức vô địch Tây Ban Nha và Cúp UEFA vào năm 2004.

5. Joaquin: Model nhất đội

“Biệt tài” của các cầu thủ Tây Ban Nha ảnh 3
Joaquin

Không những đứng đầu về cách ăn mặc “mốt” nhất CLB Real Betis, tiền vệ cánh phải 25 tuổi này cũng đoạt luôn danh hiệu đó ở đội tuyển Tây Ba Nha khi thường khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền toàn hàng hiệu như Armani, Versace, Gucci…

6. Ruben Baraja: Chịu chơi nhất

Có thể khẳng định như thế vì để mừng CLB Valencia đoạt chức vô địch Tây Ban Nha và Cúp UEFA ở mùa bóng trước. Ruben Baraja đã chi bạo bằng việc mời toàn đội đến một quầy bar và tất nhiên là hóa đơn tính tiền hôm đó do Baraja trả.... 

7. Fernando Morientes: Lì đòn nhất

Đây là mẫu tiền đạo mà bất cứ thủ thành nào trên thế giới cũng gnán chạm mặt, vì không những Morientes thuần thục trong các động tác săn bàn, anh còn là một cầu thủ không  ngại va chạm.

“Biệt tài” của các cầu thủ Tây Ban Nha ảnh 4
Ruben Barajar

Thậm chí còn rất sung nữa là đằng khác: "Morientes khiến tôi thật đau sau pha va chạm trong một buổi  tập, anh ấy rất lì đòn", thủ môn Santiago Canizaré thừa nhận.

8. Raul: Được nể trọng nhất

Vị hoàng tử thành Madrid không những được mọi người ở Real Madrid yêu mến bởi tính tình và lối sống đàng hoàng của anh mà ngay cả những đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha cũng hết sức tôn trọng thủ quân của họ." Anh ấy là thủ lĩnh tinh thần của chúng tôi", tiền đạo Fernado Torres khẳng định.

 Trong khi đó người bạn rất thân với Raul là Morientes quả quyết rằng không ai xứng đáng làm thủ quân tuyển Tây Ban Nha hơn Raul."Raul hội đủ những phẩm chất của một người đáng được nể trọng như tài nghệ, đạo đức và cuộc sống đời thường.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.