Biết ơn những hy sinh lớn lao của thanh niên xung phong

Ông Võ Văn Thưởng (phải) và bà Trương Thị Mai trao đổi với cán bộ cách mạng lão thành.
Ông Võ Văn Thưởng (phải) và bà Trương Thị Mai trao đổi với cán bộ cách mạng lão thành.
TP - Tại hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP” diễn ra ngày 30/3, do Thành ủy TPHCM, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã thu hút gần 150 tham luận và các ý kiến đóng góp.

Tham dự có ông Võ Văn Thưởng -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Dân vận T.Ư, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Bí thư T.Ư Đoàn cùng các cán bộ lão thành, lực lượng TNXP qua các thời kỳ…

Tại hội thảo, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định: “Các thế hệ TNXP đã không ngại hy sinh, gian khổ có mặt ở những nơi khó khăn nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn tự hào và mãi mãi ghi công và biết ơn những hy sinh lớn lao của lực lượng TNXP. Trong 40 năm qua, lực lượng TNXP TPHCM đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng con người mới trở thành “trường học lớn” cho thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, xứng đáng với niềm tin, tự hào của lãnh đạo và nhân dân”.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.