Biên phòng Quảng Trị ứng cứu vụ chìm tàu chở 9 thuyền viên, 2 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Quân y Biên phòng Quảng Trị chăm sức y tế cho 7 thuyền viên được cứu thoát, trên tàu cứu hộ cứu nạn của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ
Quân y Biên phòng Quảng Trị chăm sức y tế cho 7 thuyền viên được cứu thoát, trên tàu cứu hộ cứu nạn của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ
TPO - Chiều 15/8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, với sự ứng cứu kịp thời của tàu chở hàng Green Pacific và lực lượng Biên phòng, 7 thuyền viên bị chìm tàu đã được cứu thoát, 2 người khác đang mất tích.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, ngày 14/8, qua trao đổi thông tin với Trạm ra đa T540 Hải quân, đơn vị biết tàu thu mua hải sản TTH-92205 TS do ông Văn Thanh (46 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) làm thuyền trưởng đã bất ngờ bị chìm. Tàu gặp nạn khi đang di chuyển trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ 35 hải lý về phía Đông Bắc, khiến 9 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Nhận lệnh từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã dùng tàu cứu hộ chở lực lượng quân y của Biên phòng tỉnh và quân nhân của đồn đi ứng cứu từ chiều cho tới đêm 14/8.

Video: Đưa các thuyền viên được cứu thoát trong vụ chìm tàu thu mua hải sản từ tàu chở hàng Green Pacific lên tàu của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của tàu chở hàng Green Pacific đang hoạt động gần khu vực này, lực lượng Biên phòng đã đưa 7 thuyền viên vào bờ chuyển tới bệnh viện điều trị. Hiện còn 2 thuyền viên vẫn mất tích và tiếp tục được tìm kiếm. Trong số 7 thuyền viên được đưa vào bờ, có 3 thuyền viên bị thương nặng, những người còn lại đều bị chấn thương ở tay, chân, vùng mặt.

“Khi chúng tôi đưa lực lượng ra ứng cứu, tàu Green Pacific đã vớt được 7 người. Cách cảng Cửa Việt khoảng 3 hải lý, tàu cứu hộ cứu nạn của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã đón các thuyền viên đưa vào đất liền để chữa trị. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm và thông báo cho tất cả các phương tiện đi qua tọa độ gần đó về trường hợp của 2 thuyền viên mất tích để hỗ trợ kịp thời công tác cứu hộ”, Trung tá Nguyễn Đình Cường cho biết.

Video: Lực lượng Biên phòng Quảng Trị sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.