Biến Nadal thành cựu vương Pháp Mở rộng, Djokovic nói vừa chinh phục Everest

0:00 / 0:00
0:00
Djokovic ăn mừng chiến thắng trước 'tượng đài' Nadal
Djokovic ăn mừng chiến thắng trước 'tượng đài' Nadal
TPO - Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cho rằng chiến thắng trước Rafael Nadal ở bán kết Pháp Mở rộng 2021 là một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp của anh.

Trải qua 4 set đấu kéo dài tới gần 5 giờ đồng hồ tại bán kết, Novak Djokovic đã loại Rafael Nadal khỏi Pháp Mở rộng 2021 với các tỉ số 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Nadal thua ở bán kết giải đấu này, sau 14 lần góp mặt. "Đây chắc chắn là trận hay nhất của tôi ở Roland Garros và thuộc top ba trận hay nhất sự nghiệp. Chất lượng các cú đánh của tôi và đối thủ bên kia lưới là Rafa đã tạo nên trận đấu đáng nhớ bậc nhất của tôi", Djokovic chia sẻ sau trận thắng.

Trước trận đấu tối qua, Djokovic chỉ duy nhất một lần hạ Nadal tại Pháp Mở rộng là ở trận tứ kết năm 2015. Tay vợt giữ kỷ lục 13 lần vô địch sở hữu chuỗi 35 trận thắng liên tiếp, trước khi đối đầu với Djokovic.

"Thật khó tìm từ ngữ diễn tả sự vĩ đại của Rafa ở Pháp Mở rộng. Anh ấy là người thành công nhất tại đây, thống trị giải suốt 15 năm qua. Số trận thắng của anh ấy ở đây là không thể tin được. Mỗi lần gặp Rafa ở Roland Garros cũng giống như việc bạn phải leo núi Everest. Hôm nay, tôi đã vượt qua thử thách khắc nghiệt này", số 1 thế giới bày tỏ.

Về phần mình, Nadal cũng dành lời khen cho đối thủ: "Nole đã chơi tốt và xứng đáng thắng. Tôi cố hết sức, nhưng hôm nay không phải ngày của tôi. Thể thao là như vậy. Đôi lúc tôi thắng, đôi lúc tôi thua. Bạn phải chấp nhận điều đó ngay cả khi đã nỗ lực".

Với kết quả này, Nadal lỡ có hội trở thành người đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 21. Còn Djokovic lại đứng trước cơ hội lần thứ hai vô địch Pháp Mở rộng (lần đầu vào năm 2016), để trở thành người đầu tiên vô địch mỗi Grand Slam ít nhất hai lần.

Tay vợt người Serbia sẽ gặp Stefanos Tsitsipas ở trận đấu cuối cùng trong công cuộc chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).