Biên giới Ukraine vắng bóng binh sĩ Nga

Biên giới Ukraine vắng bóng binh sĩ Nga
TPO - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 25/5 cho biết, lực lượng binh sĩ Nga đồn trú tại khu vực biên giới Ukraine – Nga đã rút về sâu trong vùng lãnh thổ nước này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Trung tướng Viktor Gospogransluzhby Mishakovsky, lãnh đạo cao cấp của Cơ quan biên phòng Ukraine tại một cuộc họp khẳng định, số binh sĩ Nga tập trận gần biên giới Ukraine đã rút xa đường biên.

“Cơ quan biên phòng đã xác định việc rút quân đội Nga ra khỏi khu vực biên giới hai nước. Tuy nhiên, trên khu vực vẫn còn các hệ thống và trung tâm kiểm soát, cũng như hệ thống hậu cần quân đội”, tướng Mishakovsky nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh binh sĩnh Nga rút khỏi khu vực tập trận gần biên giới với Ukraine nhằm “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine”.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết việc rút quân đội Nga sẽ thực hiện trong vòng 20 ngày.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các Quân khu phía Nam, phía Tây của Nga đã tập trung khoảng 15.000 binh sĩ cùng trang bị, khí tài quân sự tham gia tập trận sát biên giới láng giềng Ukraine.

Trong khi đó, Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng, số lượng binh sĩ Nga tại đây lên tới 40.000.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.