Biến cố nào ập tới khiến Thúy Nga phải lên tiếng tố cáo một đàn em là “ăn cháo đá bát”?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hẳn Thúy Nga phải bức xúc lắm thì mới lên tiếng một cách phẫn nộ như thế này sau khi cô bị một nghệ sĩ đàn em tố cáo oan.

Thời gian gây đây, nghệ sĩ Thúy Nga liên tục gặp rắc rối khi bị nhiều người tố cáo, chỉ trích. Một diễn viên tên N.K từng làm việc với Thúy Nga nhiều lần vừa tiết lộ từng bị cô ăn chặn khoản thù lao 1.000 đôla (khoảng 23 triệu đồng).

Biến cố nào ập tới khiến Thúy Nga phải lên tiếng tố cáo một đàn em là “ăn cháo đá bát”? ảnh 1

Ngay sau đó, Thúy Nga đã livestream trên tài khoản cá nhân để minh oan. Cô bức xúc khẳng định người này nói xấu vu khống mình khiến cho cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Thúy Nga tiết lộ nhiều năm trước, khi N.K chưa nổi tiếng thì có gọi điện nhờ cô giúp đỡ.

Biến cố nào ập tới khiến Thúy Nga phải lên tiếng tố cáo một đàn em là “ăn cháo đá bát”? ảnh 2

Chính cô đã giới thiệu người này với các trung tâm giải trí có tiếng ở Mỹ, từ đó mà N.K có cơ hội biểu diễn, chính Thúy Nga cũng mời N.K tham gia liveshow của cô. Nhưng vì diễn xuất của N.K không hấp dẫn nên ngày càng bị các bầu sô hạn chế hợp tác.

Sau đó, Thúy Nga còn bị người này nói xấu bịa đặt, đỉnh điểm là việc lên YouTube nói Thùy Nga ăn chặn tiền thù lao. Cô khẳng định N.K từng năn nỉ mình đẻ được biểu diễn, chưa kể nghệ sĩ mới cũng chẳng thể được trả tới 1.000 đôla mỗi buổi như N.K kể.

Biến cố nào ập tới khiến Thúy Nga phải lên tiếng tố cáo một đàn em là “ăn cháo đá bát”? ảnh 3

Cuối cùng, Thúy Nga cho rằng nhân vật này là người vô ơn, "ăn cháo đá bát", không đáng tin cậy. Hiện giờ, vẫn chưa thấy N.K phản hồi lại những gì mà Thúy Nga đã tuyên bố.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm