BIDV thay đổi nhân sự cấp cao

Ông Lê Ngọc Lâm được giao phụ trách Ban điều hành BIDV cùng thời điểm bổ nhiệm Tổng giám đốc Phan Đức Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao của ngân hàng. 

Theo đó, ông Lê Ngọc Lâm, Phó tổng giám đốc BIDV đã được giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành ngân hàng. Quyết định này được đưa ra cùng thời điểm bổ nhiệm ông Phan Đức Tú, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BIDV vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Lê Ngọc Lâm, sinh năm 1975, bắt đầu công tác tại BIDV từ năm 1997. Tháng 3/2009, ông được phổ nhiệm vào vị trí Phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng. Sau đó hơn một năm, ông giữ chức Phó giám đốc BIDV Sở giao dịch 1 và đến đầu năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc ngân hàng.

Cũng theo quyết định mới đây từ BIDV, ông Phan Đức Tú, tân Chủ tịch HĐQT cũng trở thành người đại diện 40% vốn Nhà nước tại nhà băng này.

BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất và có sở hữu Nhà nước cao nhất khi tính đến cuối quý I/2018, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, với sở hữu của Nhà nước hơn 95%.

Mới đây, BIDV cũng công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông để phát hành cho Ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc hơn 600 triệu cổ phần, tương đương 17,65% vốn điều lệ hiện tại và 15% vốn điều lệ sau phát hành. Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 6.033 tỷ đồng với giá phát hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Nếu phương án tăng vốn được các cổ đông BIDV thông qua và thực hiện, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 40.220 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018 và 2019. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.