Bị vây bắt, đối tượng truy nã bắn bị thương 2 cán bộ công an

Bị vây bắt vì lệnh truy nã, Già Chá Xìa, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã rút súng ngắn bắn chống trả khiến 2 cán bộ công an bị thương.

Ngày 12-7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Già Chá Xìa (59 tuổi), trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn. Người đàn ông này bị bắt vì lệnh truy nã về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị vây bắt, đối tượng truy nã bắn bị thương 2 cán bộ công an ảnh 1

Đối tượng Già Chá Xìa tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo hồ sơ vụ án, 4 năm trước, vợ của Xìa là Vừ Y Rùa (52 tuổi) dùng dao chém chị gái nên bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Sau khi gây ra vụ việc, Rùa bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã. Tháng 12-2017, trinh sát nắm được bà Rùa xuất hiện ở địa phương nên bố trí người vây bắt. Trên đường dẫn giải bị can về trụ sở công an, 2 cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn bất ngờ bị Xìa và 2 người con của ông này là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) dùng hung khí tấn công khiến 1 cảnh sát bị thương.

Già Pá Xồng và Già Pá Khù đã bị bắt, riêng vợ chồng Xìa kịp bỏ trốn lên núi. Đến ngày 16-1-2018, Rùa đến công an đầu thú. Riêng Già Chá Xìa tiếp tục bỏ trốn nên ngày 5-2-2018, Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã đối với người đàn ông 59 tuổi này.

Ngày 11-7, phát hiện Già Chá Xìa đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa xã Đoọc Mạy và xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn lên kế hoạch vây bắt. Khi các trinh sát ập vào khống chế thì Già Chá Xìa đã dùng súng ngắn bắn trả quyết liệt để thoát thân khiến đại úy Trần Thế Nghĩa và trung úy Lô Mạnh Tưởng (cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn) bị thương. Đối tượng Xìa bị khống chế ngay sau đó.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế, 5 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Khám xét tại lán trại của Già Chá Xìa, lực lượng chức năng thu thêm 1 khẩu súng tự chế và 1 dao nhọn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.