Bị truy tố tội giết người, cựu Thủ tướng Thái Lan nói vô tội

Bị truy tố tội giết người, cựu Thủ tướng Thái Lan nói vô tội
TPO - Tại phiên điều trần hôm nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói ông vô tội và cho rằng việc truy tố ông về hành vi giết người mang tính chính trị chống lại ông.

Hôm nay, 12/12, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva có phiên điều trần đầu tiên tại tòa án. Ông Abhisit bị truy tố về tội giết người khi ra lệnh đàn áp người biểu tình trong các cuộc biểu tình năm 2010, các công tố viên cho biết. 

Ông Abhisit có mặt tại tòa án lúc 9h sáng cùng một đội ngũ luật sư. Khoảng 150 cảnh sát khu vực đã được điều đến để duy trì và bảo vệ trật tự tại tòa án.

“Chúng tôi truy tố ông Abhisit, tòa án đã chấp nhận xét xử”, một phát ngôn viên văn phòng Tổng Chưởng lý cho biết.

Cựu Thủ tướng lên tiếng ông vô tội và cho rằng bản án mang tính chính trị chống lại ông.

Khi ông Abhisit cầm quyền, hơn 90 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương trong cuộc đụng độ đường phố năm 2010.

Ông Suthep Thaugsuban, lãnh đạo cuộc biểu tình chống chính phủ hiện tại, từng là Phó Thủ tướng của ông Abhisit cũng bị truy tố về tội giết người. Tuy nhiên, ông yêu cầu hoãn phiên điều trần với lí do bận biểu tình. Ông Abhisit và ông Suthep bị truy tố về việc cho phép sử dụng đạn thật và vũ khí nhằm giải tán phe “áo đỏ” biểu tình năm 2010.

Phạm Linh
Theo Telegraph

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.