Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' dùng nỏ bắn công an bị thương

Đạt và Tốt tại cơ quan công an - Ảnh: công an cung cấp
Đạt và Tốt tại cơ quan công an - Ảnh: công an cung cấp
Bị truy đuổi, "cẩu tặc" lái xe máy tông thẳng vào lực lượng công an và dùng nỏ tự chế bắn một chiến sĩ công an bị thương.

Chiều 30/9, Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đã bàn giao Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tốt (24 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 5h sáng 29/9, Đạt điện thoại rồi chạy xe tới rước Tốt cùng đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.  Với dụng cụ xung điện, nỏ tự chế do Tốt chuẩn bị sẵn, cả hai xuất phát từ khu vực xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) về hướng huyện Củ Chi để trộm chó.

Sau một hồi rảo qua địa bàn, Đạt chở Tốt đến đường Hồ Văn Tắng (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và phát hiện một con chó lông đen đứng ven đường. Tốt dùng nỏ tự chế mắc điện bình ắcquy bắn chết chó và xuống xe bỏ chó vào bao.

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' dùng nỏ bắn công an bị thương ảnh 1 Hai con chó bị bắn chết và xe máy dùng làm phương tiện đi trộm - Ảnh: Công an cung cấp.

Tương tự, cả hai dùng nỏ bắn chết một con chó lông vàng trên đường Hồ Văn Tắng. Sau đó đến đường Trần Thị Cẩm (ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung) thì bị lực lượng tuần tra Công an xã Tân Phú Trung phát hiện.

Bị truy đuổi, Đạt lái xe tông thẳng vào lực lượng công an khiến cả hai té xuống đường. Tốt dùng nỏ tự chế bắn vào lực lượng truy đuổi và trúng anh Trần Quang Dũng (27 tuổi, công an ấp Giòng Sao, xã Tân Phú Trung).

Anh Dũng bị thương, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai đối tượng trộm chó bị bắt cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an xã Tân Phú Trung.

Hiện anh Dũng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện do bị nỏ bắn xuyên thấu ngón tay cái của bàn tay trái.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG