Bị trượt chân rơi xuống sông, một học sinh tử vong

Cầu phao Phương Mỹ, huyện Hương Khê nơi em Thành tử vong.
Cầu phao Phương Mỹ, huyện Hương Khê nơi em Thành tử vong.
TPO - Đi chăn trâu, hai học sinh cùng nhau chơi trên chiếc cầu phao,  không may trượt chân ngã xuống sông, một em bị tử vong.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh, cho biết, khoảng 17h, ngày 28/5, trong lúc đi chăn trâu đoạn khu vực cầu phao Phương Mỹ, hai em Nguyễn Văn Nam (SN 2005) và Phạm Văn Thành (SN 2004), cùng trú tại xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, đang ngồi chơi trên thành cầu phao nhưng bất ngờ bị trượt chân ngã xuống sông.

Đúng lúc đấy, chị Nguyễn Thị Vân, Trạm trưởng Trạm y tế xã Phương Mỹ đi làm ngang qua phát hiện hai em rơi từ trên thành cầu phao xuống sông. Chị Vân chạy nhanh đến khu vực hai em bị rơi và lao ngay xuống sông, em Nam ở gần bờ nên chị Vân nhanh chóng kéo được Nam vào, rồi vội lại lao trở ra để cứu em Thành nhưng không kịp.

Khi em Thành bị chìm, chị Vân thông báo cầu cứu mọi người gần đó đến hỗ trợ, nhưng do lòng sông sâu, nước chảy xiết việc cứu hộ bất thành.

“Không cứu được em Thành là do tôi đuối sức, phần nữa do lòng sông quá sâu, nước chảy quá xiết. Không cứu được em tôi thấy rất áy náy”, chị Vân tâm sự.

Gần 30 phút sau, cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương vớt thi thể em Thành dưới đáy sông ở mực nước sâu gần 6 mét.

Được biết, em Phạm Văn Thành đang học lớp 4B, trường tiểu học Phương Mỹ. Thành là một học sinh đạt kết quả tiên tiến trong nhiều năm liền. Thành là con út trong gia đình có 5 anh em, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hằng ngày em vẫn đi chăn trâu cắt cỏ giúp đỡ bố mẹ.

Hiện, thi thể em Thành đã được gia đình đưa về nhà mai táng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.