Bị trách móc chuyện về muộn, chồng cầm kéo đâm vợ 17 tuổi tử vong

Bị cáo Nguyễn Thành Nam
Bị cáo Nguyễn Thành Nam
TPO - Nghe vợ trách móc chuyện về muộn để gia đình vợ phải chờ nên Nam bực bức cầm chiếc kéo để giữa mâm cơm, đâm liên tiếp vào vùng tay, ngực và nách khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 4/,4 TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 16/9, Nguyễn Thành Nam tới nhà bạn ở trong thôn uống rượu. Một lúc sau đó vợ là chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi) gọi Nam về nhà mẹ vợ ăn cơm. Khoảng một tiếng sau, Nam mới về nhà, lúc này chị Chi trách móc chồng không về sớm, để mẹ và gia đình vợ phải chờ.

Nghe vợ trách móc bực tức quá Nam quát tháo, sau đó cầm chiếc kéo cắt bánh xèo để giữa mâm cơm, đâm liên tiếp vào vùng tay, ngực và nách khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án xong, Nam cầm dao định đâm vào người tự tử nhưng được người thân xung quanh can ngăn nên dừng lại và đưa vợ đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Chi đã tử vong ngay sau đó. Biết mình gây ra tội ác, Nam sau đó tới Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đầu thú.

 Tại phiên tòa sáng nay, Nam ân hận về hành vi phạm tội của mình dẫn đến cái chết đau lòng cho người vợ. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam 19 năm tù giam về tội Giết người.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.